Thánh lễ 13 năm ngày giỗ Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại Thái Hà

Thái Hà (17.9.2015) – Nhân kỷ niệm lần thứ 13 ngày Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận được Chúa gọi về 16.9.2002 – 16.9.2015, lúc 18h30 ngày 16.9.2015 tại Đền Giê-ra-đô, Giáo xứ Thái Hà – Hà Nội có Thánh lễ cầu cho tiến trình phong Chân phước của Đức Hồng y P.X Nguyễn Văn Thuận sớm được hoàn tất.

Thánh lễ do Cha Bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội Giuse Trịnh Ngọc Hiên chủ sự, cùng đồng tế có Cha Phó Bề trên DCCT Hà Nôi – Giuse Ngô Văn Kha giàng lễ, Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong – Chủ nhiệm CLB P.X Nguyễn Văn Thuận và Cha Giuse – Án Khảm Phạm Ngọc Oanh – Giám đốc Cô Nhi viện Thanh An – Giáo phận Bùi Chu.

Hiệp thông trong Thánh lễ có các Tu sĩ và Đệ tử Dòng Mân Côi – Bùi Chu, các thành viên CLB P.X Nguyễn Văn Thuận, CLB Cựu Sinh viên cùng đông đảo bà con Giáo dân, đăc biệt có một số vị khách không cùng niềm tin Công giáo cũng đến dự.

Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Về Công Lý và Hòa Bình của Tòa Thánh Vatican đã từ trần lúc 6 giờ chiều ngày 16 tháng 9, 2002 tại Roma sau 49 năm Linh Mục, 35 năm Giám Mục và 1 năm rưỡi ở chức vị Hồng Y

Sau Thánh lễ mọi người dự tiệc ngọt và vui văn nghệ.

Một số hình ảnh Thánh lễ và các sinh hoạt sau Thánh lễ.

Đền Giêrađô thuộc Tu viện DCCT Hà Nội, Giáo xứ Thái Hà
Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho tiến trình phong thánh của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Các bạn trẻ trong câu lạc bộ Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tham dự thánh lễ
Nhà văn Nguyễn Hoàng Đức (người mặc áo trắng, hàng ghế đầu lối đi giữa), từng là sĩ quan tôn giáo thời Đức Hồng Y Thuận bị cầm tù. Ông được Đức Hồng Y cải hóa. Hiện ông là một tín hữu

 

Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, linh hướng câu lạc bộ Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận tại Thái Hà

Bài Mãn Lương, Ảnh: FB Nam Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.