Thánh lễ an táng cha Giuse Trần Quang Đăng, DCCT

Thái Hà (6.7.2015) – Vào lúc 6g00 ngày 06.08.2015, Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích, cùng với khoảng 60 Cha Dòng Chúa Cứu Thế, Cha thân hữu, thân nhân, quý sơ, qúy thầy cùng đông đảo bà con xa gần tham dự thánh lễ sốt sáng cầu nguyện cho Cha Giuse.

Trong thánh lễ, Cha Tôma Phạm Huy Lãm, giảng lễ. Ngài là bạn cùng lớp với Cha Giuse, đã có thời gian khoảng 70 năm sống cùng nhau trong Nhà Dòng.

Cha Tôma chia sẻ về tâm tình anh em trong Dòng Thánh. Ngài nói: Cha Đăng đã hoàn thành hành trình, đã chết trong Dòng và ngài tin là sẽ được phúc Nước Trời. Bởi vì, Đấng sáng lập Nhà Dòng đã nói, ai bền đỗ đến cùng trong Nhà Dòng sẽ được Chúa thương cứu độ.

Cuối thánh lễ, Cha Tôma Trần Quốc Hùng, Bề trên Nhà Sài Gòn cử hành nghi thức tiễn biệt và linh cữu được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Xin chân thành cảm ơn anh chị em xa gần đã hiệp ý cầu nguyện cho Cha Giuse trong những ngày qua. Tạ ơn Chúa.

Đoàn đồng tế tiến ra nhà thờ cử hành thánh lễ an táng cho cha Giuse Trần Quang Đăng
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh DCCT Việt Nam chủ sự thánh lễ
Thánh lễ an táng có đông đảo quý cha thuộc các cộng đoàn DCCT khắp nơi về tham dự
Thân nhân của cha Giuse Trần Quang Đăng đang sinh sống tại Sài Gòn tham dự thánh lễ an táng
Linh cữu cha Giuse Trần Quang đăng được rước ra nhà thờ Giáo xứ từ tối hôm trước
Cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT công bố Lời Chúa. Ngài là cháu ruột của cha Giuse Trần Quang Đăng
Cha Tôma Phạm Huy Lãm chia sẻ Lời Chúa. Ngài cùng lớp với cha Giuse Trần Quang Đăng
Các cháu của cha Giuse Trần Quang Đăng
Cha Giuse Trần Quang đăng đã được hỏa thiêu và tro cốt của ngài được đặt tại nhà tro cốt Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, trong khuôn viên Tu viện DCCT Sài Gòn
Cha Tôma Trần Quốc Hùng, Bề trên Tu viện DCCT Sài Gòn cử hành nghi thức tiễn biệt

Tin và ảnh FB Trần Ngọc Hướng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.