Thánh lễ an táng ông cố Đaminh, thân phụ của hai Linh Mục thuộc GP Bắc Ninh và Dòng Chúa Cứu Thế

Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục phó Giáo phận Bắc Ninh đã dâng thánh lễ an táng cho ông cố Đaminh Nguyễn Thế Tiến.

Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 09 giờ 00, Thứ Hai, ngày 21.03 tại nhà thờ Giáo xứ Lập Trí, Giáo phận Bắc Ninh.

Cùng đồng tế với Đức cha Giuse còn có Đức cha Laurensô Chu Văn Minh, nguyên Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội, quý linh mục thuộc Giáo phận Bắc Ninh, quý linh mục thuộc nhiều cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế, các linh mục thuộc tổng Giáo phận Hà Nội, quý nam nữ tu sĩ và đông đảo anh chị em giáo dân và tang quyến của ông cố Đaminh.

Ông cố Đaminh Nguyễn Thế Tiến an nghỉ trong Chúa hôm Thứ Năm, 17.03, hưởng thọ 84 tuổi. Ông cố là thân phụ của linh mục Đaminh Nguyễn Văn Công và linh mục Đaminh Nguyễn Bá Vương. Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Công thuộc linh mục đoàn Giáo phận Bắc Ninh. Hiện ngài làm giáo sư triết học của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Linh mục Đaminh Nguyễn Bá Vương thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Trong trong những năm vừa qua, ngài đi truyền giáo tại Thái Lan và Lào.

Truyền Thông Thái Hà

Bài giảng của Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang: