Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình: Cuộc chiến phi nghĩa 30.04.1975

Thái Hà (01.05.2017) – Như thường lệ, thánh lễ lúc 20 giờ, ngày Chúa nhật cuối tháng tại nhà thờ Thái Hà dành cầu nguyện cách đặc biệt cho công lý và hòa bình.

Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình tháng này trùng ngày 30.04 nên ý cầu nguyện trong thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt “cho mọi người dân Việt Nam hai Miền Nam Bắc đã ngã xuống trong cuộc chiến phi nghĩa này” và “cầu nguyện cho tiến trình hòa hợp hòa giải dân tộc sớm được thực hiện để mọi thành phần xã hội cùng chung tay gánh vác xây dựng lại giang sơn”

Lượng người tham dự vắng hơn các thánh lễ cầu cho công lý và hòa bình các tháng khác, do đây là ngày nghỉ, nhiều anh chị em đã về quê hoặc không có mặt tại Hà Nội.

Thánh lễ do cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh chủ tế và cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong chia sẻ Lời Chúa.

Bài chia sẻ Lời Chúa được cha Nam Phong nhấn mạnh cách đặc biệt về biến cố 30.04.1975 và mời gọi người tham dự nhìn nhận sự thật về cuộc nội chiến phi nghĩa này.

Bài giảng và một số hình ảnh thánh lễ

_MG_0021

IMG_0031 _MG_0022 _MG_0035 _MG_0036 _MG_0037 _MG_0038

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.