Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi – Xuân Lộc

Thái Hà (19.9.2015) – Một thánh lễ trọng thể với hơn 20 Đức Giám mục, đông đảo các linh mục, nam nữ tu sĩ, hàng chục ngàn giáo dân và có đại diện của Ban tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn Giáo Chính Phủ, Ban Dân Vận Trung Ương, Cục An Ninh Xã Hội, Đoàn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai diễn ra sáng nay tại Núi Cúi (xã Gia Tân 1, huyện Thống nhất, tỉnh Đồng Nai) để đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi

Theo tin từ website chính thức của Giáo phận Xuân Lộc, thánh lễ đặt viên đá đầu tiên do Đức Tổng Giám mục Phaolô, Chủ tịch HĐGMVN chủ sự và Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho chia sẻ Lời Chúa.

Thánh lễ có sự hiện diện của “Đức Tổng Giáo mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ Tịch HĐGMVN; Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục TGP Hà Nội, Nguyện Chủ Tịch HĐGMVN, Quí Đức Giám mục tham dự hội nghị HĐGMVN khóa II/2015 tại TGM Xuân Lộc; Cha Giám Quản Giáo phận Vĩnh Long, Quí Cha Tổng Đại diện, Quí Cha Ban Giám đốc các Đại Chủng Viện, Quí Cha thuộc hội thân hữu gốc Giáo phận Xuân Lộc và Quí Bề trên các dòng tu.”

“Giáo phận cũng rất vinh dự đón tiếp phái đoàn các cấp lãnh đạo Nhà Nước, trong đó có ông : Ông Lê Bá Trình, phó Chủ Tịch UB Trung Ương MTTQVN, Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Ban Tôn Giáo UB Trung Ương MTTQVN.

Ban Tôn Giáo Chính Phủ : có Ông Phạm Dũng, Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ, Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ; Ông Trần Tấn Hùng, Phó Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ; Ông Đặng Trung Thành, Vụ Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ.

Ban Dân Vận Trung Ương : có Ông Hồ Minh Tâm, Vụ Trưởng Ban Dân Vận Trung Ương; Ông Đỗ Văn Phớn, Vụ Phó Ban Dân Vận Trung Ương.

Cục An Ninh Xã Hội : Ông Bùi Mậu Quân, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục An Ninh Bộ Công An; Ông Lê Văn Luận, Cục Phó Cục An Ninh xã hội; Ông Nguyễn Hữu Thiên, Phó trưởng phòng 88, cục an ninh xã hội.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai : có Ông Nguyễn Thành Trí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Trưởng Đoàn cùng quí vị trong đoàn.”

Được biết Núi Cúi nằm sát cạnh hồ Trị An và gần quốc lộ 20 đi Đà Lạt. Trên QL1 từ Bắc vào Nam tới Thị xã Long Khánh, đi tiếp 10km đến ngã 3 Dầu Dây rẽ vào QL20 khoảng 25km đến Dốc Phú Dòng, từ đây rẽ vào gần 1km là tới Trung tâm. Từ Sài Gòn xuôi theo QL1 ra Bắc đến ngã 3 Vũng Tầu đi tiếp khoảng 60km là tới ngã 3 Dầu Dây.

Núi Cúi nằm sát cạnh hồ Trị An và gần quốc lộ 20 đi Đà Lạt
Tinhr Đồng Nai cấp cho Giáo phận Xuân Lộc hơn 13 ha đất để xây dựng Trung Tâm Hành Hương trong khu vực rộng hơn 40 ha.
Các Đức Giám mục tham dự thánh lễ sau Hội nghị thường niên kỳ II/2015 tại Toà Giám mục Xuân Lộc
Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi
Toàn cảnh lễ đài
Đức Tổng Giám Mục Phao Bùi Văn Đọc, Chủ Tịch HĐGM Việt Nam chủ sự thánh lễ. Đức cha Đọc cho biết “Năm 2017 Đức Thánh Cha sẽ đến Việt Nam và Núi Cúi sẽ là một trong những điểm đón tiếp ngài”
Giáo phận Xuân Lộc có lượng giáo dân lớn nhất trong số 26 Giáo phận Tại Việt Nam
Có nhiều vị lãnh đạo chính quyền tham dự thánh lễ. Cụ thể có đại diện của: Ban Tôn Giáo Chính Phủ, Ban Dân Vận Trung Ương , Cục An Ninh Xã Hội, Đoàn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

 

Truyền thông Thái Hà tổng hợp. Ảnh website giaophanxuanloc.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.