Thánh lễ tạ ơn 25 năm Khấn Dòng của cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong và quý cha cùng lớp

Hàng đầu từ trái qua: Cha Gioan Nam Phong, cha Giuse Thanh Sơn, cha Giuse Thật, cha Gioan.B Bình Định và cha Giuse Thể Hiện. Hình chụp sau thánh lễ tạ ơn.

Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong cùng quý cha cùng lớp khấn trong Dòng Chúa Cứu Thế đã cử hành thánh lễ tại ơn tại Giáo xứ quê nhà cha Gioan vào lúc 10 giờ 00 hôm nay, thứ Bẩy ngày 05 tháng 01 năm 2019.

Ngoài cha Gioan Phong, còn có 4 cha khác cùng lớp khấn với ngài dâng thánh lễ tạ ơn hôm nay. Gồm quý cha: Giuse Nguyễn Văn Thật, DCCT Nà Phặc, Bắc Kạn; quý cha từ Sài Gòn: cha Giuse Nguyễn Thể Hiện, cha Giuse Phạm Cao Thanh Sơn, cha Gioan.B Nguyễn Bình Định.

Thánh lễ do Cha Giuse Nguyễn Văn Thật chủ sự, cha Antôn Nguyễn Gia Nhang – Giáo phận Hưng Hóa, nghĩa phụ của cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong và cha Giuse Đỗ Đình Tư chia sẻ Lời Chúa. Cùng đồng tế có cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, cha Giuse Ngô Văn Kha, Bề trên và phó Bề trên Cộng đoàn DCCT Hà Nội và một số cha thuộc DCCT Hà Nội và Giáo phận Hưng Hóa, Bắc Ninh.

Được biết, cha Gioan Nam Phòng và quý cha cùng lớp (10 người) tuyên lời khấn khấn trong Dòng Chúa Cứu Thế ngày 05.01.1994 tại Sài Gòn. Ngày 05.01 cũng là ngày lễ kính thánh Gioan Neumann, vị Giám mục Dòng Chúa Cứu Thế tại nước Mỹ – vị thánh đầu tiên của nước Mỹ và đặt nền tảng cho hệ thống trường học Công giáo tại quốc gia này.

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp từ Fb Mãn Lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.