Thánh Marcô có được nhắc đến trong Kinh Thánh không?

Nhiều học giả Kinh Thánh nhận thấy thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng Marcô được nhắc đến ở nhiều nơi trong Tân Ước, qua đó cho thấy vai trò tích cực của ngài trong Giáo hội sơ khai.

Thánh Marcô, tác giả Tin Mừng theo thánh Marcô, xuất hiện tại nhiều đoạn trong Kinh Thánh. Dù tên ngài không được nhắc trực tiếp trong các sách Tin Mừng, nhưng lại xuất hiện nhiều lần trong các sách khác của Tân Ước.

Trong Tân Ước

Trước hết, Thánh Marcô thường được đồng hóa với “Gioan, còn gọi là Marcô” trong sách Công vụ Tông đồ.

Sau khi hoàn thành công việc cứu trợ, ông Barnaba và ông Saolô trở về Giêrusalem, đem theo Gioan, còn gọi là Marcô.

Thứ hai, Thánh Marcô xuất hiện trong các thư của thánh Phaolô, chẳng hạn trong thư gửi Timôthê:

“Chỉ còn Luca ở với tôi. Anh hãy đem Marcô theo, vì anh ấy giúp ích cho tôi trong công việc phục vụ.”

Quan trọng hơn, Thánh Marcô còn được cho là chính “Marcô” mà thánh Phêrô nhắc đến trong thư của ngài:

“Người được tuyển chọn tại Babylon gửi lời chào anh em, cũng như Marcô, con của tôi.” (1Pr5,13).

Theo truyền thống Giáo hội

Theo truyền thống cổ xưa, Thánh Marcô là môn đệ của Thánh Phêrô, và Tin Mừng của ngài được hình thành từ những lời giảng dạy của vị Tông đồ này.

Tác giả cổ Papias (khoảng năm 130) xác nhận rằng Marcô là “người thông ngôn” của Phêrô, đã ghi chép lại cách trung thực những gì ngài nghe được, dù không theo thứ tự.

Các quan điểm học thuật

Các học giả Kinh Thánh hiện đại không hoàn toàn thống nhất về việc tất cả các lần nhắc đến “Marcô” trong Tân Ước có phải đều chỉ cùng một người hay không.

Tuy nhiên, truyền thống Giáo hội sơ khai thường kết nối các lần xuất hiện đó với cùng một nhân vật – chính là tác giả Tin Mừng Marcô.

Kết luận

Dù Thánh Marcô không thuộc Nhóm Mười Hai Tông đồ, nhưng ngài có thể đã tiếp xúc trực tiếp với Thánh Phêrô – một chứng nhân sống động của Chúa Giêsu – và nhờ đó ghi lại Tin Mừng.

Vì thế, Thánh Marcô thực sự được nhắc đến trong Kinh Thánh, và đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt đức tin của Giáo hội thời sơ khai.

Thánh Marcô, tác giả Tin Mừng, xin cầu cho chúng con!

Philip Kosloski  – aleteia.org