Thông báo của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội về tình hình dịch bệnh Covid-19

THÔNG BÁO CỦA TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

Về tình hình dịch bệnh Covid-19

Kính gửi Cộng đoàn dân Chúa Tổng Giáo phận Hà Nội

Thưa Anh Chị Em,

Chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa, vì đại dịch Covid-19 đã giảm bớt tại Việt Nam. Từ 23 ngày qua không còn lây nhiễm vi rút Vũ Hán trong cộng đồng.

Tuy nhiên, tình hình lây nhiễm Covid-19 trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số quốc gia, và ở nước ta cũng có nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh.

Trước diễn biến mới này, Toà Tổng Giám mục Hà Nội lưu ý Cộng đoàn dân Chúa như sau:

1. Với lòng tin tưởng và phó thác, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho dịch bệnh sớm chấm dứt, cho các nhà khoa học sớm tìm ra kháng sinh và thuốc đặc trị, hầu giúp thế giới vượt qua đại dịch khủng khiếp này.

2. Từ hôm nay, 26/9/2020, việc tham dự thánh lễ trực tuyến không còn được kể như chu toàn bổn phận tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật và Lễ trọng theo Giáo luật, vốn được ban cách đặc biệt trong thời gian dịch bệnh.

3. Mở lại các lớp giáo lý và các sinh hoạt hội đoàn tại các Giáo xứ và Giáo phận.

4. Thận trọng và tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, nhất là tại những nơi công cộng.

Chúng ta cầu xin Chúa đón nhận những anh chị em đã qua đời vì dịch bệnh, nâng đỡ những người đang đau ốm và thêm sức cho những người đang chiến đấu chống lại dịch bệnh, nhất là những nhân viên y tế.

Xin Chúa chúc lành cho Anh Chị Em.

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2020

+Giuse Vũ Văn Thiên
Tổng Giám mục Hà Nội
Nguồn: https://tonggiaophanhanoi.org/