Thông báo: Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình cuối tháng 08/2017

THÔNG BÁO

Về Thánh lễ Cầu nguyện cho Công lý – Hòa Bình tại nhà thờ Thái Hà

Hà Nội, ngày 26/08/2017

Kính gửi:

– Anh chị em tín hữu,
– Quý vị quan tâm đến công cuộc dấn thân cho công lý – hòa bình,

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Một năm học mới chính thức sắp bắt đầu!

Nhìn vào nền giáo dục nước nhà, chúng ta không thể không lo âu. Những thông tin dồn dập gần đây liên quan đến giáo dục đã khiến những ai trăn trở với nền giáo dục nước nhà đã phải rơi lệ.

Năm nay, chỉ cần 3 điểm/môn học là có thể được nhận vào ngành Sư phạm, báo hiệu một tương lại tiếp tục ảm đạm cho nền giáo dục.

Ngành giáo dục tiếp tục trì trệ, lệch chuẩn và lệch hướng, khiến đa phần sinh viên ra trường thất nghiệp không có việc làm; hàng vạn tiến sĩ không có nổi một bằng sáng chế…

Trong khi đó, Nhà nước tiếp tục độc quyền và kinh khủng hơn là chính trị hóa giáo dục từ bậc tiểu học cho đến giai đoạn nghiên cứu sinh, khiến đạo đức xã hội xuống cấp, sự giả dối lên ngôi, tràn vào mọi lãnh vực của đời sống xã hội từ chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, y tế…

Ông Phạm Vũ Luận – cựu bộ trưởng Bộ Giáo dục đã từng khẳng định: “Tôi xin khẳng định triết lý trực tiếp của giáo dục chúng ta là Nghị quyết 29 của Trung ương Đảng.”

Trong khi đó, Luật Giáo dục năm 2005, tại điều 3, cũng quy định: “Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.”

Một nền giáo dục như thế chắc chắn sẽ chỉ đào tạo ra một con người công cụ, nhằm đáp ứng một nhu cầu, phục vụ một hệ thống chính trị, chứ không nhắm đào tạo ra những con người nhân bản, tự do, sáng tạo, phục vụ cho sự phát triển bền vững của toàn xã hội.

Về điều này, Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam, trong Bản Phúc trình về Công lý và Hòa bình ngày 1/11/2012, sau khi đã nêu rõ những vi phạm của nhà nước Việt Nam về quyền con người, những bản án bất công dành cho những người yêu nước hay sự an nguy của tổ quốc trước nạn ngoại xâm và trước sự ươn hèn của những nhà lãnh đạo… đã nói rõ nguyên do của mọi bất cập trên đều xuất phát từ giáo dục:

“Những Hiện tượng ấy dường như là hậu quả của một điều đã diễn ra từ lâu và rất đáng lo ngại. Trong xã hội Việt Nam hôm nay, con người dễ bị tha hóa trở thành công cụ, hay bị coi là công cụ để phục vụ các mục tiêu chính trị, kinh tế hơn là một nhân vị, chủ thể của các thực tại xã hội. Lý do có thể giải thích là vì nền giáo dục Việt Nam hiện nay không những lạc hậu, mà còn lạc hướng, chạy theo hình thức và phô trương thành tích nhằm tạo ra những con người chỉ có khả năng phục vụ cho những mục tiêu chính trị chứ không nhằm đào tạo con người có nhân cách, phát triển tâm và trí toàn diện. Nói cách khác, hệ thống giáo dục đang đào tạo con người công cụ hơn là con người nhân vị có tự do, có khả năng chịu trách nhiệm và sáng tạo.”

Trước cơn khủng hoảng về giáo dục hiện nay ở nước ta, trong trách nhiệm được mời gọi tích cực tham gia vào sứ mạng giáo dục của Hội thánh, đồng thời, nhắm tới quyền được giáo dục và đạo tào của toàn thể các trẻ em tương lai của nước nhà, thánh lễ cầu nguyện cho công lý – hòa bình cuối tháng Tám, được cử hành vào lúc 20 giờ Chúa Nhật 27/08/2017 tại Nhà Thờ Thái Hà (số 180/2 phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội), có các ý chỉ sau đây:

– Cầu cho các tôn giáo tích cực hơn nữa trong việc đòi hỏi nhà cầm quyền trả lại cho các tôn giáo quyền được tham gia vào lãnh vực y tế, giáo dục, như pháp luật quy định.

– Cầu cho các thế hệ trẻ, đặc biệt các bạn sinh viên Công giáo biết quan tâm tới vận mệnh của đất nước, dân tộc, tích cực đào luyện bản thân thành nhưng người trẻ hữu ích cho quê hương và Giáo hội

– Cách riêng, cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm bị bắt giữ trái pháp luật thời gian qua, sớm được trả tự do.

Xin kính mời anh chị em tín hữu và tất cả quý vị hiệp thông và tham dự.

Trân trọng,
Nhà thờ Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.