Thứ Ba Lễ Kính Thánh Giacôbê Tông Đồ: Phục vụ

Thái Hà (25.07.2017) – Đức Giêsu dạy các môn đệ: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em”. (Mt 20,20-28)

Ảnh minh họa (Google)

Một hôm, có vị khách ăn mặc rất sang trọng đến thăm tu viện nọ. Trông thấy một tu sĩ đang quét nhà, vị khách liền lớn tiếng nói: “Này thầy kia! Cho tôi gặp cha bề trên”. Không ngờ vị tu sĩ ấy lại chính là cha bề trên mà ông cần gặp.

Theo bản tính tự nhiên của con người, ai cũng muốn được làm ông này bà nọ, chức này quyền kia,… Thế nhưng có mấy ai ý thức được rằng làm lớn là để phục vụ, như lời Đức Giêsu dạy: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em”. Vì thế, họ đã quên lời Chúa dạy, để rồi sử dụng quyền lực mà đe dọa, đè bẹp hay ăn hiếp người khác.

 Thanh Giacôbê tông đồ đã phục vụ mọi người qua việc rao giảng Tin Mừng, đưa họ đến gần Thiên Chúa. Sau cùng, thánh nhân đã được phúc tử đạo đầu tiên trong số các Tông đồ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết quên mình để phụng vụ Chúa và phục vụ anh em suốt đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.