Thứ Ba Lễ Kính Thánh Tôma Tông Đồ: Tin để làm chứng

Thái Hà (03.07.2018) – Phúc cho những người không thấy mà tin. (Ga 20,24-29)

Ảnh minh họa (Google)

Sự Phục sinh của Đức Kitô là một mầu nhiệm đối với đức tin người Kitô hữu. Sự phục sinh đã giúp loài người được trở lại làm con cái Chúa (x. GLHTCG 651-655). Vì vậy, việc tin nhận và làm chứng cho Chúa Kitô Phục sinh là một sứ mạng quan trọng đối với mỗi người Kitô hữu.

Đức Giêsu thấu hiểu được giới hạn của con người nơi các tông đồ. Vì vậy, sau khi phục sinh, Người đã hiện ra với các ông và cho các ông được chứng thực Thầy mình qua việc xem và đụng chạm vào chân, tay, cạnh sườn của Người. Nhờ đó, các ông đã được thêm vững mạnh vào niềm tin Thầy Giêsu đã Phục sinh.

Thánh Tôma bị nhiều người xem là kẻ chậm tin vì đã bác bỏ lời chứng của tông đồ đoàn về sự phục sinh của Chúa. Thế nhưng, thánh nhân đã thốt lên một lời tuyên xưng mạnh mẽ rằng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” khi được gặp gỡ Đấng Phục sinh. Từ đó, đức tin của thánh nhân lớn mạnh đến nỗi ngài đã dám dổ máu ra để làm chứng cho Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra Chúa qua mọi biến cố của cuộc đời và dám sống cho niềm tin ấy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.