Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh: Thuộc về Thiên Chúa

Thái Hà (09.05.2026) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vị anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.” (Ga 15,18-19)

“Thuộc về Thiên Chúa” và “thuộc về thế gian” là hai đề tài quen thuộc trong Tin Mừng Gioan. Thật vậy, Đức Giêsu cũng đã từng nói rằng anh em không thể làm tôi hai chủ. Đây là một lời mời gọi dứt khoát mà Đức Giêsu dành cho các môn đệ.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã cho các môn đệ biết số phận của những người đi theo mình. Họ sẽ bị thế gian thù ghét và thậm chí là giết chết. Những người môn đệ trung thành với Đức Kitô thường không thể tránh khỏi sự chống đối và bắt bớ. Lời Đức Giêsu dạy, dù là sự thật phát xuất từ Thiên Chúa, nhưng đôi khi lại làm cho người nghe không dễ đón nhận và dẫn đến hậu quả là sự thù địch và loại trừ.
Các Kitô hữu phải thực hiện những chọn lựa mỗi ngày. Có những chọn lựa dễ dàng, nhưng cũng có không ít chọn lựa khiến chúng ta phải băn khoăn suy nghĩ. Chọn trung thành với Thiên Chúa đòi hỏi sự từ bỏ và hy sinh, đặc biệt là một tình yêu son sắt dành cho Đức Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, mỗi ngày chúng con phải đối mặt với nhiều quyết định lớn nhỏ của cuộc đời; xin Chúa giúp chúng con trung thành bước đi theo Chúa luôn mãi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…