Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên: Biết lắng nghe

Thái Hà (09.10.2021) – Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. (Lc 11,27-28)

Lắng nghe là một kỹ năng quan trọng mà mỗi người cần phải trang bị cho mình. Bởi nghe gì và nghe như thế nào có thể phần nào đánh giá một con người, như có người đã từng nói: “Lắng nghe lời thiện là con đường dẫn tới điều thiện, lắng nghe lời ác là con đường dẫn tới cái ác”.

Đức Giêsu trong giai đoạn Tin Mừng hôm nay, còn cho thấy rằng “lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” là “phúc” và đây là cái phúc đích thực, phúc Nước Trời. Nhưng làm sao để nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa giữa một thế giới ồn ào, đầy những âm thanh hỗn độn, đôi khi là những âm thanh mời mọc, quyến rũ hay những âm vang chất chứa đầy những cám dỗ? Con người được mời gọi trở về  cõi sâu thẳm của lòng mình để có thể nghe tiếng Chúa và biết mở lòng mình ra cho ánh sáng Lời Chúa soi dẫn mà tìm ra thánh ý chúa, mau mắn tuân giữ và thi hành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho Lời Ngài vang vọng và biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con, dù trong hoàn cảnh nào, cũng luôn biết lắng nghe và tuân giữ Lời ấy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…