Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên: Thực hành Lời Chúa

Thái Hà (12.10.2019) –  Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. (Lc 11,15-26)

(ảnh internet)

Ngày 8/12/1975, Đức Thánh cha Phaolô VI đã công bố thông điệp loan báo Tin Mừng, trong đó, Ngài nhấn mạnh rằng: “Người thời nay sẵn sàng nghe những chứng nhân hơn là thày dạy, và người ta nghe theo thầy dạy, vì thày dạy cũng là chứng nhân”.

Một trong những điều tốt nhất để có thể thuyết phục được người khác về những điều mình nói hoặc điều mình tin, đó là làm chứng cho họ thấy. Trong bài Tin Mừng hôm nay, trước lời khen ngợi và cảm phục của người phụ nữ trong đám đông: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm”, Đức Giêsu đa cho bà biết người được người được phúc thực sự phải là “kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”.

Đối với mỗi Kitô hữu, được làm con cái Thiên Chúa đã là một hồng phúc. Do đó, chúng ta cần làm cho hồng phúc đó sinh hoa kết trái bằng việc lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa. Lời Chúa mời gọi chúng ta luôn sống yêu thương và tha thứ cho anh em mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến Lời Chúa và sống theo những điều Chúa dạy. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.