Thứ Năm Tuần X Thường Niên: Gốc rễ của ganh ghét

Thái Hà (10.06.2021) – Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. (Mt 5,20-26)

Chương 4 sách Sáng Thế thuật lại cho ta câu chuyện Cain giết Aben, khi thấy những lễ vật của Aben được Thiên Chúa đoái nhận, còn mình thì không.

Ganh ghét là một trong bảy mối tội đầu thường hay đưa dẫn co người đến bờ vực của đố kỵ, cãi vã, tranh chấp hay thậm chí là giết người. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mang đến một liệu pháp chữa trị tận gốc cho căn bệnh này khi người nói: “Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa”.

Thật vậy, giận hờn là điều xảy ra bên trong chúng ta, được biểu lộ ra bên ngoài bằng những lời nói, thái độ tiêu cực đối với người khác. Một khi cací gốc giận hợn được bứng khỏi lòng ta, thì cây yêu thương mới nở hoa sinh trái và thế giới hôm nay sẽ không còn những “Cain giết Aben phiên bản hiện đại” nữa.

Cầu nguyện: Xin ngọn lửa yêu thương của Thánh Thần Chúa sưởi ấm tâm hồn chúng con, để chúng con sẵn sàng bỏ qua những lầm lỡ, thiếu sót của người khác mà yêu thương họ như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…