Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Vinhsơn Phaolô: Đến với tha nhân

Thái Hà (27.09.2017) – Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. (Lc 9,1-6)

Ảnh minh họa (Google)

Thánh Vinhsơn Phaolô nói với các nữ tu trong Tu Hội mà thánh nhân đã thành lập: “Phải ưu tiên phục vụ người nghèo, không được trì hoãn. Khi đi phát thuốc hay giúp đỡ một người nghèo nào đó, thì hãy nhớ rằng, đó là chị em đang phục vụ Thiên Chúa”.

Sống bác ái, yêu thương phục vụ mọi người đặc biệt là quan tâm đến những người nghèo khổ bất hạnh, là đòi hỏi cấp thiết của Tin Mừng. Vì thế hôm nay, Đức Giêsu sai các môn đệ đi khắp nơi để rao giảng Lời Chúa và chữa lành bệnh tật.

Thánh Vinhsơn Phaolô là tấm gương sáng về lòng bác ái để chúng ta noi theo. Thánh nhân đã yêu thương đến giây phút cuối cùng trong đời, yêu thương không ngừng nghỉ. Thánh nhân đã lập Tu hội truyền giáo và Nữ tử Bác ái để chuyên phục vụ người nghèo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết nhận ra Chúa luôn hiện diện nơi những người xung quanh chúng con, nhất là những người nghèo khổ, để chúng con biết đến với họ bằng tấm lòng yêu thương mà chính Chúa đã dành cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.