Thứ Tư Tuần II Thường Niên: Luật là để phục vụ con người

Thái Hà (23.01.2019) – Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày Sabát không, để tố cáo Người. (Mc 3,1-6)

Ảnh minh họa (Google)

Trong Thông điệp Tin Mừng Sự Sống (1995), thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã kêu gọi các tín hữu mạnh mẽ và can đảm chống lại những thứ luật lệ xúc phạm đến chính sự sống của con người, như: luật cho phép phá thai, luận an tử, trợ tử…

Thời nào cũng có những điều luật khắt khe, vô lý và cũng không thiếu những kẻ luôn rình mò để bắt chẹt người khác. Thế nhưng, Đức Giêsu đã chẳng bị ràng buộc bởi những luật lệ xơ cứng, cũng chẳng sợ đối đầu  với những ánh mắt rình mò. Người đã đưa ra nguyên tắc chung của mọi luật đạo cũng như đơi: Luật làm ra là để phục vụ con người.

Đức Giêsu và Giáo Hội, hiền thê của Người, cũng có những điều luật, nhưng không phải là gánh nặng mà là giúp con người được hạnh phúc, được tự do và phát triển. Những luật ấy được đặt nền trên giới răn yêu thương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con đừng quá nệ vào hình thức để rồi bắt chẹt người khác, nhưng xin cho con biết hướng đến tình yêu để giúp tha nhân được hạnh phúc. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.