Tiền Phúc tại Giáo xứ Hà Xá, Giáo phận Thái Bình

Thái Hà (25.01.2016) – Ngày 23/1 vừa qua, cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong và cha Gioan Nguyễn Đức Phú đã làm Tiền phúc tại Giáo xứ Hà Xá, Hưng Hà, Thái Bình.

Tiền phúc là giai đoạn chuẩn bị để làm tuần Đại phúc. Quý cha sẽ tìm hiểu về môi trường giáo xứ cần làm Đại phúc và chia sẻ với bà con trong Giáo xứ về ý nghĩa của việc cử hành Đại phúc. Trong khi cử hành Tiền phúc, các xóm giáo sẽ rước bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp về các gia đình để cầu nguyện từ một đến ba tháng trước khi tuần Đại phúc diễn ra.

Mặc dù thời tiết buốt giá trong những ngày này, nhưng bà con vẫn đến tham dự những ngày Tiền phúc rất đông.

Được biết, Giáo xứ Hà Xá tọa lạc tại thôn Hà Xá, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Giáo xứ được thành lập vào năm 1913, hiện có khoảng 3000 giáo dân. Hiện cha cha Giuse Nguyễn Thuân làm chánh xứ.

Nhà thờ giáo xứ Hà Xá, Giáo phận Thái Bình
Rước bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Gúp trong ngày Tiền phúc, khi trời đang buốt giá
Các gia đình sẽ cầu nguyện chung với nhau trước bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu giúp để xin Mẹ cho tuần Đại phúc diễn ra mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho Giáo xứ
Thánh lễ khai mạc Tiền phúc
Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, trưởng đoàn Đại phúc của Tỉnh DCCT Việt Nam tại Miền Bắc

Truyền Thông Thái Hà. Ảnh FB Gioan Nam Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.