Tổng thống đắc cử của Philippines sẵn sàng cộng tác với Giáo hội

Ferdinand Marcos Jr – Tổng thống đắc cử của Philippines

Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh Radio Veritas 846 hôm 13/6/2022, Đức Tổng Giám mục Charles Brown, Sứ thần Toà Thánh tại Philippines cho biết, Tổng thống đắc cử của Philippines, ông Ferdinand Marcos Jr sẵn sàng “cộng tác, hợp tác chặt chẽ với Giáo hội.”

Đức Tổng Giám mục Brown, cũng là Niên trưởng ngoại giao đoàn tại Philippines, đã cùng với các đại sứ của các nước châu Âu đến chúc mừng ông Marcos hôm 10/6/2022. Ngài miêu tả cuộc gặp gỡ “rất hiệu quả và đáng khích lệ.”

Ngài cho biết, “Tổng thống đắc cử đảm bảo với tôi về mong muốn của ông ấy được cộng tác, hợp tác chặt chẽ với Giáo hội và Tòa thánh.”

Ngày 30/6/2022, tại Bảo tàng Quốc gia, ông Marcos sẽ tuyên thệ là tổng thống thứ 17 của Philippines.

Giáo hội Philippines sẵn sàng cộng tác vì công ích

Các nhóm Giáo hội Công giáo địa phương cũng đã bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với chính quyền sắp tới của ông Marcos vì công ích.

Trong một tuyên bố vào ngày 26/5/2022, Caritas Philippines cho biết “họ sẽ thực hiện hợp tác có nguyên tắc” với ông Marcos. Tuyên bố của tổ chức nói rằng “Do đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ tất cả các chương trình của chính quyền [Marcos] nhằm tôn trọng các quyền và phẩm giá của người dân Philippines.”

Hội đồng Giáo dân Philippines cũng kêu gọi các tín hữu ủng hộ lập trường của Caritas Philippines: “Theo tuyên bố của Caritas Philippines, giáo dân và tất cả người dân Philippines yêu chuộng hòa bình nên thực hiện ‘hợp tác có nguyên tắc’ với chính phủ.”

Ông Raymond Daniel Cruz Jr., chủ tịch Hội đồng Giáo dân Philippines kêu gọi mọi người tích cực tham gia các Giáo hội địa phương, các tổ chức giáo dục Công giáo và xã hội dân sự, và giải quyết những nền tảng cơ bản đã bị lung lay và suy yếu trong những năm qua. (Licas 13/06/2022)