Trung Thu trên vùng núi Nà Phặc

Thái Hà (29.9.2015) – Chiều tối thứ Bảy, 26.9 vừa qua, cha Giuse Trần Văn Hưng, DCCT Hà Nội cùng một số em Đệ tử DCCT Hà Nội và anh chị em giáo dân tại Thái Hà, Hà Nội đã tới thăm giáo họ Nà Phặc thuộc giáo xứ Bắc Kạn, Giáo phận Bắc Ninh và vui Trung Thu với các em trong giáo họ.

Giáo họ Nà Phặc hiện có khoảng 70 nhân danh, phần lớn là người Kinh, Tầy và Nùng. Giáo họ Nà Phặc thuộc thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn. Cách Hà Nội khoảng 192 Km đi theo quốc lộ 3.

Hiện Giáo họ Nà Phặc do cha Giuse Nguyễn Quốc Toản, DCCT coi sóc.

Được biết, Cộng đoàn DCCT Nà Phặc được thành lập vào tháng 4 năm 2014. Hiện cộng đoàn có 6 linh mục và đang làm việc mục vụ tại nhiều giáo xứ khác nhau trong Địa phận Bắc Ninh. Cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh là Bề trên Cộng đoàn.

Cha Giuse Trần Văn Hưng và Giuse Nguyễn Quốc Toản dâng thánh lễ chiều tối 27.9 tại Giáo họ Nà Phặc
Một số bà con giáo dân từ Thái Hà, Hà Nội lên thăm Nà Phặc
Các em thiếu nhi Nà Phặc vui Trung Thu
Một số anh chị Giáo lý viên từ Thái Hà vui chơi với các em
Niềm vui của các em


Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.