Tu viện DCCT Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà dâng lễ cầu nguyện cho cha Giuse Lương Văn Long

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội, chánh xứ Giáo xứ Thái Hà chủ sự thánh lễ đồng tế lúc 05 giờ 30, Thứ Năm, 09.12 cầu nguyện cho cha Giuse Lương Văn Long

Hôm 09.12, các tu viện Dòng Chúa Cứu Thế được mời gọi dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse Lương Văn Long, C.SsR.

Lúc 05 giờ 30, cha Bề trên Giuse Trịnh Ngọc Hiên đã dâng thánh lễ đông tế cùng quý cha trong tu viện và một số bà con giáo dân Thái Hà để cầu nguyện cho cha Giuse.

Cha Vinhsơn Vũ Văn Bằng chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse Lương Văn Long lúc 18 giờ 30 tại nhà nguyện Tu viện DCCT Hà Nội

Lúc 18 giờ 30, cha Vinhsơn Vũ Văn Bằng, người em cùng lớp với cha Giuse Long đã dâng thánh lễ cùng với ca đoàn Fatima Giáo xứ Thái Hà. Thánh lễ được phát trên Truyền Thông Thái Hà để bà con cùng tham dự.

Tại Sài Gòn, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám tỉnh Tỉnh DCCT Việt Nam đã chủ sự thánh lễ đồng tế cử hành thánh lễ an táng cho cha Giuse Lương Văn Long. Trong thánh lễ, tro cốt của cha Giuse Long được đặt giữa lòng nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Sài Gòn. Quý cha quý thầy đã cùng dâng thánh lễ và tiễn biệt ngài.

Tro cốt cha Giuse Lương Văn Long giữa lòng nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.

Chiều tối nay, lúc 19 giờ 15, tại Giáo họ Sàn, Giáo xứ Mỹ Lộc, Giáo phận Bắc Ninh – quê nhà cha Giuse Lương Văn Long, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt chủ sự thánh lễ đồng tế cầu nguyện cách đặc biệt cho cha Giuse.

Cha Giuse Lương Văn Long được Chúa Gọi về vào ngày 07.12 vừa qua sau hơn một tuần chạy chữa vì nhiễm Covid-19 tại Tây Ninh.

Trước khi thuộc thành viên Tu viện DCCT Tây Ninh, cha Giuse Lương Văn Long có gần 8 năm làm thành viên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội (2011-2018).

Tro cốt cha Giuse Lương Văn Long được đặt tại Nhà Hài Cốt Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Hai sơ Dòng Hiệp Nhất, Bắc Ninh, (nơi em cha Giuse Long đang làm Tổng Phụ Trách) hiện diện bên tro cốt cha Giuse Long.

TIỂU SỬ

CHA GIUSE LƯƠNG VĂN LONG, C.Ss.R

 Sinh ngày 27 tháng 12 năm 1960 tại tỉnh Bắc Giang, thuộc Giáo Phận Bắc Ninh.

– Từ năm 1972 đến năm 1978: Học phổ thông.

– Từ năm 1978 đến năm 1982: Thực hiện và hoàn tất nghĩa vụ quân sự.

– Từ năm 1983 đến năm 1994: Giúp xứ tại Nhà thờ Bắc Giang.

– Từ năm 1994 đến năm 2001: Tu học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội và hoàn tất Chương trình Triết học và Thần học Khóa V.

– Từ năm 2001 đến năm 2002: Ra trường và sinh hoạt tại TGM. Bắc Ninh.

– Từ năm 2003: Tìm hiểu Ơn gọi DCCT, với sự đồng ý của ĐGM. GP. Bắc Ninh.

– Ngày 27/06/2005: Tuyên Khấn Lần Đầu trong DCCT.

– Ngày 13/06/2009: Lãnh sứ vụ Linh mục.

– Từ năm 2009 đến năm 2011: Làm mục vụ tại GX. Cao Bình, GP. Lạng Sơn-Cao Bằng.

– Từ năm 2011 đến năm 2018: Thành viên Cộng Đoàn DCCT Hà Nội.

– Từ năm 2018 đến nay: Thành viên Cộng Đoàn DCCT Tây Ninh.

Vào lúc 3g00, ngày 07 tháng 12 năm 2021, cha Giuse Lương Văn Long đã an nghỉ trong Chúa, sau 61 năm làm con Chúa trên dương thế, 16 năm khấn Dòng và 12 năm Linh mục.

Cuộc đời Cha Giuse là một hành trình miệt mài đi theo Chúa với lòng nhiệt thành phục vụ Hội Thánh và các linh hồn, cách riêng là theo đặc sủng DCCT. Nhờ ơn Chúa giúp, hôm nay, Cha Giuse đã hoàn thành cuộc đời tận hiến cho Chúa trong ơn gọi DCCT. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho Cha Giuse sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.