Vận động viên vô địch bơi lội Sea games 30 dành tiền thưởng giúp mái ấm do quý sơ tại Hà Tĩnh phụ trách

Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng với các em tại mái ấm Hướng Phương

Trên trang Truyền Thông Song Ngọc viết: “Nghĩa cử tốt đẹp của VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã dành số tiền thưởng của mình khi anh Huy chương Vàng Sea game 30 tại Philippin (30.11 – 10.12.2019 ) vừa qua , để trao tặng cho mái ấm Hướng Phương – thuộc xứ Hướng Phương – Giáo phận Hà Tĩnh”

Được biết, tại Sea Game 30 tại Philippin “Ở chung kết nội dung 400 m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng (trong ảnh) xuất sắc giành HCV đầu tiên cho ĐT bơi lội Việt Nam. Không những vậy, anh còn phá kỷ lục SEA Games với thành tích 3 phút 49 giây 08 (kỷ lục cũ là 3 phút 50 giây 56).”

Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng vô địch 400m tại Sea games 30 tại Philippin

wikipedia tiếng Việt cho biết:

Nguyễn Huy Hoàng sinh ngày 10 tháng 7 năm 2000, tại thôn Thanh Tiến, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Anh là con út trong gia đình có 6 anh em, cha mẹ làm nghề chài lưới bên bờ sông Gianh.

Do ảnh hưởng gia đình, từ nhỏ anh đã sớm chứng tỏ khả năng bơi lội. Năm 2011, khi đang còn là học sinh trường tiểu học Tiến Hóa, Nguyễn Huy Hoàng tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh và sau đó được chọn vào đội tuyển năng khiếu của tỉnh, được đào tạo tại Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình. Hai năm sau, anh được tuyển chọn đào tạo tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM, sau đó là Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia ở Cần Thơ.

Năm 2013, chỉ sau 2 năm tập luyện, anh đã giành được Huy chương Vàng ở Giải vô địch trẻ quốc gia khi mới 13 tuổi. Với thành tích này, anh được gọi vào đội tuyển trẻ quốc gia.

Năm 2015, trong lần thi đấu quốc tế đầu tiên tại Giải vô địch các nhóm tuổi trẻ bơi lội Đông Nam Á, anh trở thành hiện tượng khi giành được 5 Huy chương Vàng ở các nội dung 400 m tự do, 1.500 m tự do, 200 m bướm, 200 m bơi sải và tiếp sức 4×100 m. Ngoài ra, anh còn phá kỷ lục lứa tuổi ở các nội dung 200 m bướm, 400 m tự do và 1.500 m tự do.

Tại Giải vô địch quốc gia 2016, anh giành được Huy chương Vàng ở nội dung 1.500 m, phá vỡ thế thống trị ở quốc gia của đàn anh Lâm Quang Nhật.

Năm 2017, tại SEA Games 29 Malaysia, anh giành được Huy chương Vàng ở nội dung 1.500 m, phá sâu kỷ lục SEA Games với thành tích 15 phút 20 giây 20.

Năm 2018, anh lần lượt giành được Huy chương Đồng 800 m tự do.[5] và Huy chương Bạc 1.500 m tự do nam[6] tại ASIAD 2018 Indonesia; Huy chương Vàng 800 m tự do nam tại Thế vận hội trẻ 2018 Argentina. Năm 2019, anh giành Huy chương Vàng tại SEA games 30 tổ chức tại Philippines.

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.