Thái Hà (27.08.2025) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các kinh sư và người Pharisêu: “Khốn cho các người, hỡi các kính sư và người Pharisêu giả hình!” (Mt 23,27-32).

Khi bàn về tính chân thật, cha Ronald Rolheier đã nhắc lại một nguyên tắc đạo lý: “Bạn có thể làm bất cứ điều gì, miễn là bạn không giấu giếm nó”.
Trong đoạn Tin Mừng, Đức Giêsu tiếp tục lên án thói giả hình nơi những Pharisêu và các kinh sư. Biểu hiện rõ nhất của hành động giả hình là việc nói dối để che đậy những sai lầm bí mật. Nói dỗi làm cho chúng ta trở nên chai cứng, vì chỉ như vậy chúng ta mới có thể sống yên ổn trong sự dối trá. Có thể nói rằng, tính dối trá là một căn bệnh nguy hiểm của đời sống tâm linh, nó làm chúng ta thay đổi cách nhìn về chính mình. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gợi ý phương thuốc để chữa căn bệnh này là sống trung thực, nhờ vậy con người mưới nhận ra chân lý.
Thánh Mônica là tấm gương cho các bà mẹ Công Giáo về lòng yêu mến Chúa. Lòng tin và lòng mến của thánh nữ được thể hiện qua việc kiên trì cầu nguyện suốt 20 năm để xin cho chồng con trở về với Chúa. Cuối cùng, Augustinô đã chịu sửa tội và trở thành một vị thánh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy cho chúng con biết Chúa và biết con để những việc làm của chúng con thể hiện lòng yêu mến Chúa thật. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà