Thái Hà: Ngày gặp mặt những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày lễ thánh Giêrađô

NGÀY GẶP MẶT NHỮNG ANH CHỊ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN NGÀY LỄ THÁNH GIÊRAĐÔ

Sáng qua, Thứ Tư 15/10, tại nhà thờ Thái Hà đã có cuộc gặp mặt của hơn 200 anh chị em là các bệnh nhân, những người có hoàn cảnh khó khăn và các em trong hai mái ấm Thiên Ân và Thánh Tâm – nhân dịp mừng lễ kính Thánh Giêrađô Majella – một vị thánh có lòng yêu mến cách đặc biệt đối với các bệnh nhân và những người cùng khổ.

Ông bà và anh chị em bệnh nhân và có hoàn cảnh khó khăn thuộc chương trình Quỹ Trợ Giúp Bệnh Nhân và chương trình Phần Quà Yêu Thương do Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà thực hiện trong gần 5 năm qua. Mái ấm Thánh Tâm do quý sơ Thừa Sai Bác Ái chăm sóc tại Giáo xứ Xuy Xá. Mái ấm Thiên Ân do quý sơ dòng thánh Phaolô phụ trách thuộc khu vực Giáo xứ Thạch Bích.

Buổi gặp mặt cũng có một số vị ân nhân của chương trình bác ái Quỹ Trợ Giúp Bệnh Nhân và Phần Quà Yêu Thương tham dự.

Lúc 09 giờ 15, các em trong hai mái ấm và quý vị bệnh nhân, anh chị em có hoàn cảnh khó khăn đã cùng cầu nguyện với Thánh Giêrađô.

Là người phụ trách chương trình ngày gặp mặt và hướng dẫn anh chị em cầu nguyện với Thánh Giêrađô, cha Giuse Nguyễn Văn Toản cho biết: Năm nay, kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Thánh Giêrađô – một vị Thánh có lòng yêu mến các em thiếu nhi, các bệnh nhân và những người có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay cũng là dịp Nhà Dòng kỷ niệm 100 năm hiện diện tại Việt Nam. Ngày gặp mặt mang nhiều ý nghĩa, khi nhắc nhở các tu sĩ và anh chị em nhớ đến những bệnh nhân, những người có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng được chính Chúa Giêsu quan tâm, yêu thương cách đặc biệt; cũng là đặc sủng của Dòng với lời mời gọi loan báo Tin Mừng cho những người nghèo, người bị bỏ rơi hơn cả.

Lúc 09 giờ 45, cha Bề trên Giuse Nguyễn Văn Hội chủ sự Thánh lễ kính Thánh Giêrađô; cha Giuse Lương Thanh Tùng chia sẻ Lời Chúa.

Trong bài chia sẻ, cha Giuse Lương Thanh Tùng mời gọi quý bệnh nhân và các vị ân nhân nhìn lên Chúa Giêsu là Đấng đã trở nên nghèo khó để chúng ta được giầu có. Ngài đã đồng hóa với những con người nghèo, người đau khổ. Thánh Giêrađô – vị tu sĩ nhỏ bé trong Dòng Chúa Cứu Thế đã trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu chịu đóng đinh nơi chính thân xác mình, cách riêng là tình yêu dành cho những anh chị em nghèo khó, bất hạnh hơn cả.

Sau Thánh lễ, tại Đền Thánh Giêrađô, quý cha quý thầy trong Tu viện, cùng quý Hội đồng mục vụ Giáo xứ đã dùng bữa trưa thân tình với quý vị ân nhân, quý bệnh nhân, những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn và các em trong hai mái ấm. Tu viện và Giáo xứ cùng quý vị ân nhân đã có những món quà gửi đến hai mái ấm và quý bệnh nhân cũng như những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn tham dự ngày gặp mặt.

Truyền Thông Thái Hà