Thánh lễ kết thúc Tam Nhật kính thánh Giêrađô tại nhà thờ Thái Hà

THÁNH LỄ KẾT THÚC TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIÊRAĐÔ

Trong ba ngày vừa qua từ ngày 14 đến ngày 16/10, tại nhà thờ Thái Hà đã long trọng mừng lễ kính Thánh Giêrađô Majella, vị tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, được biết đến như vị thánh bảo trợ của các bà mẹ mang thai, trẻ em và những người đang gặp thử thách trong cuộc sống.

Trong ba ngày tam nhật là những giờ cầu nguyện với Thánh Giêrađô, Thánh lễ tạ ơn và gặp gỡ và dùng cơm huynh đệ với những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, Nghi thức Xức Dầu Bệnh Nhân.

Lúc 18 giờ 30, ngày 16.10.2025, cộng đoàn dân Chúa tại Giáo xứ Thái Hà đã cùng quy tụ để cử hành ngày thứ III – kết thúc Tam Nhật Kính Thánh Giê-ra-đô. Thánh lễ hôm nay cũng là bổn mạng của Ca đoàn Giê-ra-đô, các em lễ sinh và các thầy trợ sĩ trong Dòng Chúa Cứu Thế.

Thánh lễ được cử hành cách long trọng do Cha Giuse Lương Thanh Tùng, DCCT chủ tế, cùng sự hiện diện và đồng tế của quý cha trong Dòng Chúa Cứu Thế. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse Nguyễn Văn Hội đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm dung mạo của Thánh Giê-ra-đô – người tu sĩ bé nhỏ nhưng đầy quyền năng trong tình yêu Thiên Chúa. Với chủ đề “Thánh Giê-ra-đô – Vị Thánh hay làm phép lạ”, cha mời gọi cộng đoàn nhận ra rằng những “phép lạ” lớn lao nhất không chỉ nằm ở những điều kỳ diệu bên ngoài, mà chính là phép lạ của tình yêu, của sự hoán cải và của lòng tin sâu xa nơi Thiên Chúa.

Cha Giuse cũng nhấn mạnh rằng, noi gương Thánh Giê-ra-đô, mỗi người được mời gọi sống khiêm nhường, yêu mến và sẵn sàng phục vụ trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, các ca viên, lễ sinh và các thầy trợ sĩ – những người đang góp phần phục vụ bàn thánh – được khích lệ hãy để cho đời sống mình trở thành “phép lạ của tình yêu” giữa lòng thế giới hôm nay.

Sau mỗi thánh lễ quý cha trao bánh cho cộng đoàn. Đây là thói quen trong các thánh lễ kính thánh Giêrađô hàng năm. Bánh được làm phép và gọi là “bánh thánh Giêrađô” xuất phát từ những câu chuyện trong cuộc đời của thánh nhân.

Thánh Giêrađô sinh năm 1726 trong một gia đình đạo đức tại miền Nam nước Ý. Năm 1749 Ngài đi theo các cha DCCT. Ngày 16 tháng 7 năm 1752 thầy Giêrađô được khấn lần đầu trong DCCT. Ba năm sau đó vào ngày 16 tháng 10 năm 1755 do sức khỏe quá yếu thầy được Chúa gọi về. Thầy Giê ra đô được Đức Giáo Hoàng Leo XIII phong chân phước ngày 29/1/1893 và được Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X phong thánh ngày 11 tháng 12 năm 1904. Ngài là vị thánh bảo trợ cho các bà mẹ lúc mang thai, và những cặp vợ chồng hiếm muộn.

Truyền Thông Thái Hà