Bà con Phú Yên, Nghệ An sẽ tự trói tay mình đi kiện Formosa

Cha Anton Đặng Hữu Nam và bà con giáo dân Phú Yên, Giáo phận Vinh lên đường khởi kiện Formosa Hà Tĩnh vào ngày 26/09/2016
Cha Anton Đặng Hữu Nam và bà con giáo dân Phú Yên, Giáo phận Vinh lên đường khởi kiện Formosa Hà Tĩnh vào ngày 26/09/2016

Thái Hà (20.03.2017) – Ngày 20.3.2017, linh mục Anton Đặng Hữu Nam đại diện cho 1200 giáo dân Phú Yên và các ngư dân vùng phụ cận trong vụ việc đệ đơn khởi kiện FORMOSA đã gửi công văn phúc đáp công văn 1022 của UBND tỉnh Nghệ An đến các cơ quan nhà nước và Giáo Hội.

Trong Văn bản phúc đáp, cha Anton Đặng Hữu Nam khẳng định việc cha xứ và bà con giáo dân xứ Song Ngọc khởi kiện Formosa ngày 14/2 là việc làm hợp pháp. Giáo dân Phú Yên cũng sẽ tiếp tục khởi kiện Formosa để đòi công bằng, quyền lợi, bảo vệ giống nòi cách bất bạo động. Để tránh nhà cầm quyền đàn áp, vu cáo, giáo dân sẽ tự trói tay mình đi bộ để đến tòa.

Mời các bạn đọc toàn bộ Văn thư Phúc đáp phía dưới và chúng ta cầu nguyện cho bà con giáo dân Miền Trung cũng như cho Quê hương đất nước chúng ta.

17361601_454198841582278_7243209266958384561_n 17426090_454198861582276_2982912050792710045_n

17265211_454198891582273_6589892353734455934_n

Nguồn: Ant Son Chu Manh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.