Các lãnh đạo tôn giáo ở Giêrusalem kêu gọi hoà bình cho Ucraina

Các lãnh đạo tôn giáo ở Giêrusalem kêu gọi hoà bình cho Ucraina (AFP or licensors)

Vào ngày 21/3, một số lãnh đạo Kitô giáo, Do Thái và Hồi giáo đã tụ họp tại Nhà thờ Chính thống Nga ở Giêrusalem, để cầu nguyện cho hoà bình ở Ucraina, đồng thời kêu gọi Thượng phụ Kirill dùng ảnh hưởng của mình trong Giáo hội Chính thống Nga để khôi phục hoà bình.

Lên tiếng tại sự kiện được tổ chức bởi Trung tâm Phát triển Bền vững Liên tôn và Viện Liên tôn Elijah, rabbi Do Thái Yonatan Neril, Giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững Liên tôn nói: “Đây là lúc các vị lãnh đạo tôn giáo phải quan tâm đặc biệt đến hoà bình và làm mọi sự để có thể thúc đẩy hoà bình”.

Đức Tổng Giám mục Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Giêrusalem giải thích: “Chúng tôi không chống lại bất cứ ai, nhưng những hình ảnh mà chúng tôi thấy trên các phương tiện truyền thông thật khủng khiếp và không thể biện minh. Chúng tôi phải bày tỏ tình liên đới của chúng tôi”.

Tiếp lời Đức Tổng Giám mục, đại diện Shaykh Mowafaq Tarīf, nhà lãnh đạo tinh thần của cộng đoàn người Druze ở Israel tuyên bố: “Sự sống Thiên Chúa ban cho chúng ta là thánh thiêng. Chúng tôi thấy việc giết những người Ucraina là giết chính Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi phải hiệp nhất trong tiếng nói để các nhà lãnh đạo thế giới thức tỉnh và chấm dứt cuộc chiến đẫm máu này”.

Sự kiện này theo sau một thư liên tôn gửi đến Thượng phụ Chính thống Nga vào ngày 06/03, thúc giục Đức Thượng phụ Kirill dùng ảnh hưởng của mình nói chuyện với tổng thống Nga để xoa dịu cuộc xung đột. Thư với chữ ký của 150 lãnh đạo tôn giáo trong nước và quốc tế được niêm yết tại Nhà thờ Chính thống Chúa Ba Ngôi ở Giêrusalem trong ngày 21/3.

Trong thư có đoạn viết: “Chúng tôi, các lãnh đạo tôn giáo đại diện cho nhiều truyền thống tôn giáo, viết thư để bày tỏ mối quan tâm của chúng tôi về các sự kiện đang diễn ra ở Ucraina. Chúng tôi rất đau buồn khi chứng kiến cuộc giao tranh, chủ yếu giữa các Kitô hữu Chính thống chống lại nhau. Cuộc xung đột hiện nay đã dẫn đến thiệt hại đáng kể về nhân mạng, cho cả binh lính và dân thường”.

Các lãnh đạo tôn giáo cảnh báo về “nguy cơ hủy diệt rộng lớn hơn bên ngoài lãnh thổ Ucraina, bao gồm cả mối đe dọa thực sự của một vụ thảm hoạ hạt nhân và một cuộc xung đột rộng lớn hơn giữa các cường quốc hạt nhân”, do đó các lãnh đạo tôn giáo một lần nữa kêu gọi Thượng phụ Kirill chọn con đường đối thoại và hòa bình.

Ngọc Yến – Vatican News