Thái Hà (15.06.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đèu là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em”. (Ga 16,12-15)
Thánh Cesario Arelantense khẳng định rằng: “Đức tin của mọi Kitô hữu cốt tại Chúa Ba Ngôi”. Như vậy, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu. Con người chỉ biết được mầu nhiệm cao trọng này khi chính Thiên Chúa mặc khải cho.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi”. Như vậy, với khả năng giới hạn của thân phận thụ tạo, con người không thể hiểu tất cả mầu nhiệm cao cả của Thiên Chúa. Thế nhưng, Đức Giêsu hứa sẽ ban cho các môn đệ một Đấng Bảo Trợ, chính Người sẽ “dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”. Đấng Bảo Trợ ấy chính là Chúa Thánh Thần. Khi Đức Giêsu về trời, Chúa Thánh Thần sẽ đến với và ở trong các môn đệ để hướng dẫn và dạy bảo mọi điều họ đã được loan báo.
Việc tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa Duy Nhất có Ba ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần không đơn thuần là nhìn nhận những danh xưng dưới dạng thức của hữu thể thần linh, nhưng tiên vàn là đón nhận những ngôi vị sống động hiện điện trong chính đời sống của mỗi Kitô hữu. Tin vào Thiên Chúa tức là nhận biết sự vĩ đại, quyền năng của Người và là nhận biết sự hợp nhất và phẩm giá đích thực của mọi người. Niềm tin ấy còn thể hiện qua việc luôn tin tưởng vào Thiên Chúa ngay cả khi gặp những nghịch cảnh. Đức tin vào Thiên Chúa quy hướng chúng ta về một mình Người, như là nguồn gốc và cứu cánh tối hậu của cuộc đời Kitô hữu, và không có gì cao cả hơn Người hoặc không để một sự gì thay thế Người.
Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, là nguồn mạch và cùng đích của đời sống đức tin của chúng con, xin cho chúng con hoàn toàn tỉnh thức trong đức tin, hoàn toàn thờ lạy và hoàn toàn phó thác cho hoạt động sáng tạo của Chúa. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…