Chúa Nhật Tuần II Thường Niên: Giới thiệu Chúa

Thái Hà (15.01.2023) – Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.

Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.” Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.” (Ga 1,29-34)

Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi khi gặp những người mới lạ, chúng ta thường hay giới thiệu về nhau, như vậy, giới thiệu về nhau là một điều rất bình thường và mục đích của nó là để biết về nhau, để thắt chặt thêm mối tương quan với nhau.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu về Chúa Giêsu: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” Lời giới thiệu này chứng tỏ thánh Gioan rất ý thức về sứ mệnh tiền hô của mình. Ngài đã nói cho các môn đệ của mình và các môn đệ biết Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa, đã được Chúa Cha sai đến để cứu chuộc nhân loại.

Là người Kitô hữu, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi cộng tác vào sứ vụ giới thiệu Chúa cho mọi người. Và cách giới thiệu tốt nhất là sống một đời sống tốt đẹp, một đời sống thể hiện tình yêu thương. Chúng ta hãy biết yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu thương chúng ta. Có như thế, chúng ta mới trở nên những khí cụ đắc lực cho của Chúa, để giới thiệu tình yêu Chúa cho người khác. Như thế, chúng ta sẽ là người môn đệ được Chúa yêu mến.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết yêu mến và phụng sự Chúa trong mọi người, nhờ đó, mọi người có thể nhận ra Chúa nơi lòng yêu mến và hành động của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…