ĐHY Parolin khuyến khích các bác sĩ Công giáo cầu nguyện

Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, mời gọi các bác sĩ Công giáo thường xuyên cầu nguyện với Chúa, để có được một tinh thần kiên vững, như nền tảng cho căn tính nghề nghiệp và sự dấn thân có trách nhiệm.

Trong những ngày vừa qua, hơn 300 bác sĩ thuộc Liên đoàn Quốc tế của 80 hiệp hội bác sĩ Công giáo thế giới đã tập trung tại Roma, tham dự Đại hội với chủ đề “Y học: phục hồi hay biến đổi? Sứ vụ của bác sĩ Kitô giáo”.

Liên đoàn Quốc tế của 80 hiệp hội bác sĩ Công giáo hiện do bác sĩ Bernard Ars người Bỉ làm chủ tịch. Liên đoàn trực thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống.

Đại hội tập trung nhấn mạnh sự liên kết giữa các bác sĩ lớn tuổi và các bác sĩ mới được đào tạo, nhằm hỗ trợ đời sống tinh thần trong một thế giới đang bị tục hoá. Bên cạnh đó, Đại hội còn cung cấp đào tạo liên tục về kỹ thuật dành riêng cho các bác sĩ Công giáo. Cụ thể, Đại hội có các khoá học liên quan đến “y đức”, “thần học thân xác”, “hành động kỹ thuật và đức tin, khoa học kỹ thuật và đức tin”.

Nói chuyện với các bác sĩ tại Đại hội này vào ngày 17/9, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đời sống cầu nguyện trong sự nghiệp của các thầy thuốc. Ngài nói: “Cuộc sống của anh chị em phải bắt nguồn từ một tinh thần kiên vững, như nền tảng cho căn tính và sự dấn thân có trách nhiệm của anh chị em”.

Quốc vụ khanh Toà Thánh chỉ ra rằng, nếu không có cuộc gặp gỡ hàng ngày trong cầu nguyện với Chúa, “đức tin của anh chị em có nguy cơ chỉ còn là một điểm quy chiếu bên ngoài”.

Theo Đức Hồng Y, trong thế giới mà “văn hoá vô cảm” đang chiếm ưu thế, các bác sĩ Công giáo cần phải noi gương các thánh Cosma và Đamianô, là những thầy thuốc chữa bệnh miễn phí cho dân chúng. Ngài nói: “Cùng với những người khác, hai thánh này đã chỉ cho thấy rằng y học một khi được liên kết chặt chẽ với một linh đạo vững chắc dựa trên cuộc gặp gỡ trực tiếp với Thiên Chúa, sẽ luôn là một cách thức đặc biệt cho công cuộc loan báo Tin Mừng và canh tân sự thánh thiện cho Giáo hội, và đó là con đường biến đổi cho Giáo hội và toàn thể nhân loại”.

Đức Hồng Y còn mời gọi các bác sĩ trở thành những người đối thoại có trách nhiệm. Bởi vì trong thế giới y học hiện nay, đôi khi tạo điều kiện cho các nhân viên y tế đạt đến các mục tiêu “xa lạ với văn hoá y khoa và mâu thuẫn với chính đạo đức nghề nghiệp”.

Ngọc Yến – Vatican News