Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli thăm người nghèo trong Mùa Chay

Thái Hà (10.03.2017) – Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, vị đại diện Đức Thánh Cha không thường trú tại Việt Nam đã có ngày đến với người nghèo trong Mùa Chay thánh năm nay.

Hình ảnh chụp tại Giáo xứ Châu Bình, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli đến thăm một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lắng nghe, cầu nguyện với người dân.

Được biết, từ khi đến Việt Nam, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli đã nhiều lần đến thăm viếng những người nghèo khổ, lắng nghe những khó khăn trong đời sống của họ.

Được biết, Đức Tổng Giám mục Girelli năm nay 64 tuổi, người Ý. Ngài được đăt làm vị đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam từ năm 2011. Đây là vị đại diện đầu tiên của Tòa Thánh được bổ nhiệm ở Việt Nam kể từ sau năm 1975

17155434_401239010243499_2180178792173212621_n 17191118_401239490243451_2036135338506774038_n 17191373_401241713576562_2693369732940297933_n 17200959_401242013576532_6947111836811823540_n 17202882_401240190243381_3807186114700548031_n 17264810_401240706909996_7416911311433905592_n

Ảnh: facebook Phạm Trần Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.