Hình ảnh: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam – Hội Nghị Thường Niên Kỳ II tại Thanh Hóa

Thứ Hai ngày 09/10/2017, giáo phận Thanh Hóa đã hân hoan chào đón các Đức Giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam về tham dự Hội nghị thường niên kỳ II – 2017 tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa.

Đây là lần thứ hai giáo phận Thanh Hóa được các bậc Hiền phụ trong Giáo hội Việt Nam ghé thăm. Đặc biệt vào ngày bế mạc kỳ họp lần này – thứ Sáu, 13/10/2017, HĐGM Việt Nam sẽ cử hành thánh lễ Cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 85 năm thành lập giáo phận Thanh Hóa tại nhà thờ Chính Tòa. Đối với mọi thành phần dân Chúa xứ Thanh, tuần hồng ân đại phúc này ghi một dấu ấn đặc biệt trong tiến trình 85 năm lịch sử phát triển của giáo phận.

Đúng 17h00, các Đức Giám mục tiến về hội trường lớn của Tòa Giám Mục Thanh Hóa để tham dự nghi thức chào đón các đấng bậc về tham dự tuần họp hội đồng. Hiện diện tại buổi khai mạc hôm nay, giáo phận Thanh Hóa vinh dự được đón tiếp: Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, các Đức Tổng Giám mục và Giám mục thuộc 26 giáo phận của Giáo hội Việt Nam. Về phía cộng đoàn dân Chúa giáo phận Thanh Hóa có sự hiện diện của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, cha đại diện giám quản Micael Trịnh Ngọc Tứ, quý cha hạt trưởng, đại diện linh mục đoàn giáo phận, quý chủng sinh, nữ tu và giáo dân giáo xứ Chính Tòa.

Chương trình chào đón được mở đầu bằng tiết mục văn nghệ của các em đệ tử Dòng Mến Thánh giá Thanh Hóa đã tạo nên bầu không khí vui tươi cho mọi người trong hội trường. Tiếp theo đó, cha Micae Trịnh Ngọc Tứ – Đại diện Đức Giám quản đã thay lời cho cộng đoàn dân Chúa nói lời chào mừng tới Đức Hồng Y, quý Đức Tổng Giám mục và Giám mục, cũng như quý cha thư ký trong Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cha Micae cho rằng cuộc họp HĐGMVN lần thứ II tại Thanh Hóa là một niềm vui, niềm vinh hạnh lớn lao, một sự kiện trọng đại của toàn giáo phận. Đồng thời, ngài nói lên tâm tình của cả giáo phận Thanh Hóa đang hướng về cuộc hội nghị lần II của HĐGMVN trong tinh thần hiệp thông cầu nguyện  và kính chúc hội nghị lần này sẽ mai lại nhiều hoa trái nhờ ơn Chúa Thánh Thần.


Trong phần đáp từ của Đức cha Giuse Nguyễn Năng – Giám mục giáo phận Phát Diệm đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngài đã thay lời cho quý Đức cha hiện diện, chào mừng và cám ơn giáo phận Thanh Hóa đã đón tiếp cách nồng nhiệt, chu đáo và tận tình. Ngài cũng chúc mừng giáo phận Thanh Hóa nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập và cầu chúc mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận luôn sống lời mời gọi của Năm Thánh: “Hãy ra chỗ nước sâu” (Lc 5, 4) để thu về những mẻ lưới đầy tràn.

Hòa theo lời mừng chúc của Đức Cha Giuse là một vũ khúc đậm màu sắc dân tộc Tây Nguyên: “Hờ-Đen lên Rẫy” của các em thiếu nhi nhà trẻ Vườn Hồng thuộc Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa.

Cuối cùng, các vị chủ chăn trong Giáo hội Việt Nam với đoàn Dân Chúa Thanh Hóa đã cùng hòa lên lời ca: “Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một” để khép lại nghi lễ khai mạc trọng thể hôm nay.

Hội nghị thường niên Hội đồng Giám Mục Việt Nam kỳ này diễn ra từ ngày 09 đến ngày 13/10/2017. Kết thúc hội nghị, HĐGM Việt Nam sẽ tham dự thánh lễ tạ ơn mừng Năm Thánh của giáo phận Thanh Hóa vào lúc 8 giờ, thứ Sáu, ngày 13/10/2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.