Hình ảnh nơi vùng đất truyền giáo trong ngày Lễ Chúa Thánh Thần

Những tấm hình phía dưới các bạn đang thấy ghi lại từ Thánh Lễ do cha Micae Nguyễn Công Đức, Dòng Chúa Cứu Thế Nà Phặc (Bắc Kạn) cử hành tại một giáo điểm truyền giáo cho bà con dân tộc H’mong.

Đây là Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống vào Chúa Nhật, 28.05.2023.

Một cộng đoàn nhỏ bé với gần 30 người bao gồm cả trẻ con lẫn người lớn.

Ngôi nhà dùng để dâng Thánh Lễ đơn sơ, nghèo khó. Ngôi nhà gỗ tạm lợp broximăng.

Mọi người tham dự ngồi trên nền nhà. Một em đọc Sách Thánh trong trang phục thường như những người khác. Chỉ một mình vị Chủ tế với cộng đoàn. Không người giúp Lễ…Mọi người tham dự là ca đoàn…

Lễ Chúa Thánh Thần được Giáo Hội cử hành sau Lễ Chúa Phục Sinh 50 ngày. Lễ này mừng biến cố vào ngày Lễ Ngũ Tuần của người Do Thái. Trong ngày này, Chúa Thánh Thần đã được ban xuống cho các Tông Đồ, các Môn Đệ của Đức Giêsu. Nhờ Chúa Thánh Thần, mọi người đã can đảm mạnh mẽ ra đi loan báo Tin Mừng về Đức Giêsu Phục Sinh. Do vậy, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống cũng được coi là ngày khai sinh Hội Thánh.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng của Hội Thánh. Xin cho các linh mục, nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo dân đang miệt mài trong các cánh đồng truyền giáo được đầy tràn Chúa Thánh Thần.

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp

Hình ảnh: Fb Lm. Cong Duc