Học Viện DCCT Việt Nam tổ chức gặp mặt ân nhân

Thái Hà (29.8.2015) – Sáng nay Học Viện Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã tổ chức ngày gặp mặt quý ân nhân.

Hơn 1000 ân nhân từ nhiều giáo xứ thuộc các giáo phận thuộc khu vực Miền Nam đã về dự buổi gặp mặt này.

Cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm nói với quý vị ân nhân trong chương trình văn nghệ lúc 8h30: “Quý vị ân nhân qua lời cầu nguyện và đóng góp vật chất để cùng với nhà dòng đào luyện các linh mục và tu sĩ.”

Cha Phêrô Lâm cho biết năm qua Nhà Dòng đã có thêm 6 tân linh mục, 9 phó tế và 9 thần khấn trọn.

Học viện DCCT Việt Nam hiện có 67 sinh viên. Trong đó có nhiều sinh viên đang theo học tại nước ngoài.

Cha Phêrô Lâm cũng cho biết Học Viện DCCT mang tên thánh Anphongso sẽ dời về Nhà Mai Thôi tại Quận Bình Thạnh, Sài Gòn.

Cũng như các dòng tu khác, sau năm 1975, các cơ sở làm ăn kinh tế của Nhà Dòng đểu bị chính quyền tịch thu. Nhà Dòng không còn nguồn nhu nhập ổn định và phải dựa vào sự trợ giúp từ các ân nhân trong và ngoài nước, nhất là trong công việc đào tạo các tu sĩ trẻ.

Quý thầy Học viện DCCT trình diễn bài Kìa Bà Nào, một tác phẩm về Mẹ Maria của cố linh mục Hoàng Diệp, DCCT Huế
Quý ân nhân là những người đã góp lời cầu nguyện, vật chất để cùng với Nhà Dòng đào tạo các tu sĩ trẻ
Chương trình đào tạo ban đầu, kể từ năm tìm hiểu đến khi ra trường lãnh sứ vụ linh mục kéo dài khoảng 12 năm

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.