Khánh thành nhà thờ Thánh Anphongsô nơi vùng đất truyền giáo Quảng Ngãi

Nhà thờ Thánh Anphongsô, Giáo họ Trà Bồng, Châu Ổ, Quảng Ngãi

Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn đã cắt băng khánh thành và cung hiến ngôi nhà thờ mang thánh hiệu kính thánh Anphongsô, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế vào sáng Thứ Bảy, 01.05 vừa qua.

Cùng đồng tế với Đức cha Matthêu có cha Tổng Đại Diện Giáo phận; cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam; cha Giuse Nguyễn Quốc Việt, Bề trên Tu viện và Chánh xứ Giáo xứ Châu Ổ; quý cha trong Hạt Quảng Ngãi, một số cha trong giáo phận cùng với các cha DCCT thuộc nhiều cộng đoàn khác nhau.

Nhà thờ thánh Anphongsô là ngôi nhà thờ Giáo họ Trà Bồng thuộc Giáo xứ Châu Ổ, Giáo phận Quy Nhơn. Giáo họ có khoảng 300 giáo dân. Nhà thờ toạ lại Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi. Cha Giuse Nguyễn Quốc Việt, Chánh xứ Châu Ổ cũng là Bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Châu Ổ hiện phụ trách Giáo họ.

Được biết, ngôi nhà thờ thánh Anphongsô được Đức cha Matthêu dâng thánh lễ đặt viên đá khởi công xây dựng vào cuối năm 2016. Trải qua hơn 4 năm xây dựng, ngôi nhà thờ cũng đã hoàn thành đem lại niềm vui cho bà con giáo dân nơi vùng đất truyền giáo này.

Trà Bồng vùng đất rộng, trước đây là hai huyện miền núi, nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Ngãi giáp Quảng Nam. Hơn 50 năm qua, vùng đất này được Giáo phận trao cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế loan báo Tin Mừng.

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp

Hình ảnh: https://gpquinhon.org