
Mật nghị Hồng y để bầu vị Giáo hoàng thứ 267 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 năm 2025, sau khi kết thúc chín ngày Thánh lễ cầu nguyện (Novemdiales) cho linh hồn Đức Giáo hoàng Phanxicô được an nghỉ đời đời.
Các Hồng y đang hiện diện tại Rôma đã đồng thuận khởi sự mật nghị vào ngày 7 tháng 5 năm 2025. Quyết định này được đưa ra trong phiên họp khoáng đại lần thứ năm, diễn ra vào sáng thứ Hai tại Hội trường Thượng Hội đồng của Vatican.
Mật nghị sẽ được tổ chức trong Nhà nguyện Sixtine tại Vatican, nơi sẽ đóng cửa hoàn toàn đối với khách tham quan trong suốt thời gian diễn ra việc bầu cử.
Mật nghị diễn ra như thế nào?
Trước khi mật nghị bắt đầu, các Hồng y cử hành Thánh lễ trọng thể với Thánh lễ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần “Pro Eligendo Papa” (Cầu cho việc tuyển chọn vị Giáo hoàng), với sự tham dự của các Hồng y cử tri.
Vào buổi chiều, các Hồng y tiến vào Nhà nguyện Sixtine trong một cuộc rước trọng thể, nơi mật nghị chính thức bắt đầu để tuyển chọn vị Tân Giáo hoàng.
Kết thúc cuộc rước, mỗi Hồng y cử tri sẽ tuyên thệ theo quy định tại khoản 53 của Tông hiến Universi Dominici Gregis.
Qua lời tuyên thệ này, các vị cam kết, nếu được tuyển chọn, sẽ trung thành chu toàn sứ vụ Phêrô (Munus Petrinum) trong vai trò Mục tử của Hội Thánh hoàn vũ.
Các Hồng y cũng cam kết giữ bí mật tuyệt đối mọi điều liên quan đến tiến trình bầu Giáo hoàng và từ chối mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài.
Sau đó, Vị Chủ sự Phụng vụ Giáo hoàng công bố lời “extra omnes”, nghĩa là tất cả những ai không thuộc thành phần mật nghị đều phải rời khỏi Nhà nguyện Sixtine.
Chỉ còn lại Chủ sự Phụng vụ và một vị giáo sĩ được chỉ định để giảng huấn lần thứ hai.
Bài suy niệm này nhấn mạnh đến trách nhiệm nặng nề mà các Hồng y cử tri đang mang và sự cần thiết phải hành động với tâm hồn ngay lành, chỉ tìm kiếm ý Chúa và lợi ích của Hội Thánh hoàn vũ.
Sau bài suy niệm, cả vị giáo sĩ và Chủ sự Phụng vụ đều rời đi.
Các Hồng y cử tri sau đó đọc các lời cầu nguyện theo nghi thức Ordo Sacrorum Rituum Conclavis và lắng nghe lời huấn từ Hồng y Niên trưởng, người hỏi xem các vị đã sẵn sàng tiến hành bỏ phiếu chưa, hay còn cần làm rõ thêm điều gì liên quan đến thể lệ và quy trình bầu chọn.
Toàn bộ tiến trình bầu Giáo hoàng diễn ra duy nhất trong Nhà nguyện Sixtine thuộc Cung điện Tông Tòa Vatican, nơi được phong tỏa hoàn toàn cho đến khi kết thúc việc tuyển chọn.
Trong suốt quá trình bầu cử, các Hồng y bị nghiêm cấm gửi thư hoặc liên lạc dưới mọi hình thức, kể cả điện thoại, trừ những trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng.
Họ cũng không được phép nhận hay gửi thông điệp nào, đọc báo chí, tạp chí, hoặc theo dõi đài phát thanh, truyền hình dưới bất kỳ hình thức nào.
Cần bao nhiêu phiếu để bầu được Giáo hoàng?
Để việc bầu chọn có giá trị, ứng viên cần đạt được hai phần ba tổng số phiếu bầu của các Hồng y cử tri có mặt.
Nếu tổng số cử tri không chia hết cho ba, thì cần thêm một phiếu nữa để đạt số phiếu cần thiết.
Nếu cuộc bầu chọn bắt đầu vào buổi chiều ngày đầu tiên, sẽ chỉ có một lần bỏ phiếu. Từ các ngày tiếp theo, sẽ có hai lần bỏ phiếu vào buổi sáng và hai lần vào buổi chiều.
Sau mỗi lần kiểm phiếu, tất cả phiếu bầu đều được đốt. Nếu chưa bầu được Giáo hoàng, khói đen sẽ bốc lên từ ống khói đặt trên mái Nhà nguyện Sixtine. Nếu đã có vị Giáo hoàng được bầu, khói trắng sẽ bốc lên để báo hiệu cho toàn thế giới.
Nếu sau ba ngày bỏ phiếu liên tiếp mà chưa đạt được kết quả, các Hồng y sẽ được nghỉ một ngày để cầu nguyện, trao đổi tự do và nghe một bài suy niệm ngắn mang tính linh hướng do Hồng y Đệ Nhất Phó Tế – Đức Hồng y Dominique Mamberti – giảng thuyết.
Điều gì xảy ra ngay sau khi một vị Tân Giáo hoàng được tuyển chọn?
Khi các Hồng y đã bầu chọn được vị Tân Giáo hoàng, vị Hồng y Phó tế sau cùng sẽ triệu tập Tổng Thư ký Hồng y đoàn và Chủ sự Phụng vụ Giáo hoàng vào Nhà nguyện Sixtine.
Đức Hồng y Niên trưởng Hồng y đoàn, Đức Hồng y Giovanni Battista Re, đại diện cho toàn thể cử tri, sẽ ngỏ lời với vị được tuyển chọn bằng câu hỏi long trọng:
“Đức Hồng y có chấp nhận sự tuyển chọn hợp pháp này để trở thành Giáo hoàng không?”
Sau khi nhận được sự đồng thuận, Đức Hồng y Niên trưởng sẽ tiếp tục hỏi:
“Ngài muốn được gọi bằng danh hiệu nào?”
Với sự chứng kiến của hai vị Nghi thức viên, Chủ sự Phụng vụ Giáo hoàng sẽ thi hành chức năng công chứng viên, lập biên bản xác nhận việc chấp nhận chức vụ và ghi lại tước hiệu (tên triều đại) mà Tân Giáo hoàng chọn.
Từ giây phút này, vị Tân Giáo hoàng chính thức nhận được đầy đủ và tối thượng quyền bính trên Hội Thánh hoàn vũ. Mật nghị Hồng y kết thúc ngay tại thời điểm ấy.
Sau đó, các Hồng y cử tri lần lượt đến bày tỏ lòng tôn kính và tuyên hứa vâng phục Tân Giáo hoàng, đồng thời dâng lời cảm tạ Thiên Chúa.
Kế đến, Đức Hồng y Đệ Nhất Phó tế sẽ ra trước toàn thể tín hữu và công bố việc bầu chọn cũng như danh hiệu của vị Tân Giáo hoàng qua công thức truyền thống nổi tiếng:
“Annuntio vobis gaudium magnum; Habemus Papam.”
(“Tôi loan báo cho anh chị em một niềm vui trọng đại: Chúng ta đã có Giáo hoàng!”)
Ngay sau đó, vị Tân Giáo hoàng sẽ ban Phép lành Tòa Thánh Urbi et Orbi (cho thành Rôma và toàn thế giới) từ ban công chính giữa Đền thờ Thánh Phêrô.
Bước cuối cùng trong tiến trình nhận chức là, sau lễ nhậm chức long trọng trong một thời điểm thích hợp, vị Tân Giáo hoàng sẽ chính thức nhận Tòa Tổng Giám mục Rôma – tức Vương cung Thánh đường Tổng lãnh Laterano.