Ngày gặp mặt liên tu sĩ Tổng Giáo phận Hà Nội

Thái Hà (20.08.2017) – Sáng thứ Bảy, 19.08 vừa qua, hơn 200 nam, nữ tu sĩ thuộc các hội dòng, tu hội thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội đã có buổi gặp mặt tại Đan Viện Xitô, Châu Sơn, Ninh Bình.

Buổi gặp mặt của liên tu sĩ Tổng giáo phận Hà Nội được Đức nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt hướng dẫn.

Đức tổng Giuse Ngô Quang Kiệt đã chia sẻ với anh chị em liên tu sĩ về các sứ điệp Fatima nhân năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, sau đó ngài hướng dẫn quý nam nữ tu sĩ thăm vườn Fatima trong khuôn viên Đan viện.

Lúc 10 giờ 00, Đức Tổng Giuse chủ sự thánh lễ cùng với 13 linh mục, quý nam nữ tu sĩ và các đoàn giáo dân từ Giáo phận Bùi Chu và Hưng Hóa đến Đan viện hành hương.

Sau thánh lễ, cha Đaminh Nguyễn Công Khương, Dòng thừa sai Đức Tin Việt Nam đại diện liên tu sĩ thuộc Tổng giáo phận Hà Nội cám ơn Đức Tổng Giuse vì những lời chia sẻ của ngài đến anh chị em liên tu sĩ trong ngày gặp mặt, cũng như sự quan tâm nâng đỡ của ngài đối với các dòng tu, tu hội trong Tổng giáo phận Hà Nội.

Buổi gặp mặt của liên tu sĩ diễn ra trọn trong buổi sáng, kết thúc với bữa cơm chung trong tinh thần huynh đệ.

Được biết, hiện có hơn 20 dòng tu, tu hội đang hiện diện, hoạt động trong Tổng giáo phận Hà Nội. Hàng năm các tu sĩ có ít nhất hai buổi gặp mặt để chia sẻ với nhau về đời sống thánh hiến và công việc mục vụ.

Hiện cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội được Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giáo mục Tổng giáo phận Hà Nội đặt làm Trưởng ban tu sĩ.

Đức nguyên Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt chia sẻ với liên tu sĩ Tổng giáo phận Hà Nội về sứ điệp Fatima nhân năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha
20 hội dòng, tu hội đang hiện diện và hoạt động trong Tổng Giáo phận Hà Nội tham dự buổi gặp mặt liên tu sĩ hàng năm
Thăm vườn Fatima trong khuôn viên Đan Viện Xitô trước khi dâng thánh lễ tạ ơn trong ngày gặp mặt
Đọc kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.