Ông Từ trong giai đoạn khó khăn nhất tại Nhà Thờ Thái Hà mới được Chúa gọi về

Ông PHÊRÔ TRẦN VĂN THƯỢC

Sinh năm 1937, tại Đống Đa, Hà Nội

Vừa được Chúa gọi về lúc 10 giờ 15, ngày 08,08.2021 tại nhà riêng (số 5, ngách 52/85, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội), hưởng thọ 86 tuổi.

Linh cữu ông được quàn tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa. Nghi thức nhập quan lúc 05 giờ 30, ngày 09.08.2021, sau đó được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ Văn Điển, Hà Nội

Ông làm Ông Từ giúp việc nhà xứ Thài Hà lâu năm, từ thời cha cố Giuse Vũ Ngọc Bích bắt đầu làm Bề trên Tu viện và Chánh xứ Thái Hà, năm 1958 (khi cha Thomas Côté, người Canada bị trục xuất khỏi Hà Nội). Sau đó, ông Phêrô Thược bị nhà cầm quyền bắt bỏ tù khoảng 7 năm. Khi được thả về, ông Thược tiếp tục giúp cha cố Giuse Vũ Ngọc Bích trong việc kéo chuông, đóng cửa nhà thờ và lo nhà bếp cho Tu viện (khi đó chỉ còn một mình cha cố Giuse Vũ Ngọc Bích) trong một thời gian nữa.

Tu viện và Giáo xứ Thái Hà hết lòng tri ông cùng gia đình. Vì hoàn cảnh giãn cách xã hội do dịch Covid, quý cha chỉ có thể làm Nghi Thức Tiễn Biệt ông tại nhà quàn bệnh viện và dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông. Xin Chúa thương cho ông vào hưởng Nhan Thánh Chúa.

Xin cộng đoàn cầu nguyện cho ông Phêrô được Chúa thương ban thưởng Nước Trời.