Scotland sẽ được dâng cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

Thái Hà (29.7.2017) – Lần đầu tiên, Scotland sẽ được dâng hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ.

Nghi thức dâng hiến sẽ do các giám mục tại quốc gia cử hành tại Đền thánh Đức Mẹ ở Carfin vào ngày 3/9 tới.

Đức Giám mục John Keenan của Paisley đã yêu cầu người Công giáo tham gia chương trình chuẩn bị tâm linh 40 ngày cho sự kiện trên.

Ngài viết trên trang Facebook: “Tôi sẽ chuẩn bị tâm hồn mỗi ngày và tôi nồng nhiệt kêu gọi tất cả mọi người cùng tham gia với tôi.”

“Việc dâng hiến này phụ thuộc vào lòng nhiệt thành của quốc gia chúng ta. Vì thế xin hãy chia sẻ thông điệp này (Tôi ít khi kêu gọi chia sẻ nhưng đây là việc quan trọng).”

2017 là năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Trong dịp này, nhiều quốc gia khác trên thế giới đã dâng hiến nước mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.

Hồi tháng Sáu, các giám mục và chính trị gia ở Ba Lan đã dâng hiến Giáo hội tại đất nước cho Trái Tim Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Cũng trong tháng Sáu, Đức Hồng Y Bechara Boutros Rai, lãnh đạo của Giáo hội Công giáo Maronite, đã dâng hiến toàn thể Trung Đông cho Trái Tim Mẹ.

Trước đó vào tháng Hai, Đức Hồng Y Vincent Nichols cũng tái dâng hiến nước Anh và xứ Wales cho Trái Tim Mẹ.

Hồi tháng Mười năm 2013, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã dâng hiến toàn thể thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ.

Theo Catholic Herald

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.