Thái Hà: Đến với Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày Mồng Hai Tết Nguyên Đán

Ngày Mồng Hai Tết Nguyên Đán, Giáo hội Công giáo Việt Nam mời gọi con cái mình cầu nguyện và kính nhớ cách riêng tới ông bà tổ tiên, những người còn sống cũng như những người đã qua đời.

Năm nay, ngày Mồng Hai Tết rơi vào Chúa Nhật, dù vậy, ý cầu nguyện vẫn hướng đến ông bà tổ tiên trong ngày Tết của dân tộc.

Nhiều anh chị em và gia đình của mình đã đến nhà thờ Thái Hà, nơi đây cũng có tên gọi thân thương là Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà để tham dự giờ hành hương và thánh lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên của mình và dâng lên Mẹ Maria những ước nguyện đầu năm mới.

Ngài mai, Mồng Ba Tết là ngày cao điểm của những ngày hành hương đầu năm mới. 9 giờ 00 sẽ có giờ cầu nguyện với Đức Mẹ và sau đó là thánh lễ do Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự. Kính mời anh chị em tham dự

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.