Thái Hà: Thánh lễ giao thừa và hành hương kính Đức Mẹ Mồng Một Tết Nguyên Đán

Bà con giáo dân đến nhà thờ để tham dự giờ hành hương kính Đức Mẹ và dâng thánh lễ cầu bình an cho năm mới.

Với người Công giáo Việt Nam, ngày Mồng Một Tết Nguyên Đán là ngày hướng đến Thiên Chúa là Cha và dâng lên Người một năm mới, xin Chúa ban ơn bình an cho gia đình, Giáo hội và quê hương tổ quốc.

Nhà thờ Thái Hà cũng gọi là Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, (180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội) nơi đây các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế phổ biến lòng sùng kính Đức Mẹ dưới tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Vào mỗi thứ Bảy, nhất là những ngày của Tết Nguyên Đán, nhiều anh chị em và gia đình củ mình đã đến để cầu nguyện với Đức Mẹ cho một năm mới được những ơn phần hồn, phần xác.

Quý tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế nơi đây cũng hướng dẫn mọi người dâng gia đình cho Đức Mẹ.

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội, chánh xứ Thái Hà hái Lộc Lời Chúa cho Giáo xứ
Cha Giuse Trần Văn Hưng và Vinhson Vũ Văn Bằng hái Lộc Lời Chúa sau thánh lễ Giao Thừa tại Thái Hà

Một gia đình dâng các thành viên trong gia đình cho Mẹ Maria với lời kinh cầu nguyện cho gia đình vào sáng Mồng Một Tết
Gia đình đến với Chúa ngày đầu năm mới
Thánh lễ sáng Mồng Một Tết cầu bình an cho năm mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.