Thánh lễ giỗ một năm cha cố Matthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT Hà Nội

Thái Hà (02.03.2017) – “Lựa chọn của cha cố Matthêu Vũ Khởi Phụng trong suốt đời của cha, nhất là trong giai đoạn “giáo dân Thái Hà thọ nạn” đã làm nên nhân cách của một Vũ Khởi Phụng”. Đó là điều cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong chia sẻ trong thánh lễ giỗ một năm của cha Matthêu Vũ Khởi Phụng tại nhà thờ Thái Hà, lúc 18 giờ 30, hôm nay 02.03.

Thánh lễ do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên chánh xứ Thái Hà chủ tế. Cùng đồng tế có cha Bề trên và quý cha, quý thầy DCCT tại Nà Phặc, Bắc Kạn, quý cha quý thầy tại DCCT tịa Phú Tảo, Hải Dương.

Đông đảo bà con giáo dân đã đến tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ngài.

Khi chia sẻ về những lựa chọn của cha Matthêu Vũ Khởi Phụng tạo nên nhân cách, con người của cha, cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong đã đọc lại một vài dòng được ghi trong sổ tang cách đây một năm của nguyên Đức tổng Giuse Ngô Quang Kiệt, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi và thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó công an Hà Nội. Cha Phong chia sẻ rằng, những nhận định của những vị có thế giá trong Giáo hội và xã hội và cả những người như ông Nguyễn Thành Định (có những lựa chọn đối nghịch với cha Phụng) đã nói lên con người của cha cố Matthêu.

16991827_448087182194235_5494973680608055340_o 16992376_448086102194343_2629796597020385371_o 16992505_448086678860952_2468224691084403876_o 17015664_448087015527585_7580513464161693996_o 17017068_448087178860902_7085567127444901719_o 17097300_448086218860998_2053618838587784516_o 17097565_448086412194312_8420014006700227889_o

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.