Thánh lễ kỷ niệm 15 năm Đấng đáng kính Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận về với Chúa

Lúc 18 giờ 30 phút ngày 15/09/2017 tại nhà thờ Thái Hà, CLB Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận cùng Cộng đồng Dân Chúa hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn 15 năm Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã được Chúa gọi về (16/9/2002 – 16/9/2017) và ngài được nâng lên bậc Đáng Kính.

Thánh lễ đồng tế do Cha Bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội Giuse Trịnh Ngọc Hiên chủ sự, Cha Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận chia sẻ Lời Chúa.

Chúng con cũng xin được gửi lời cảm ơn tới Quý Cha Bề trên, Quý Cha, Quý Sơ, Quý cộng đoàn đã hỗ trợ CLB thực hiện chuỗi các Tủ Sách Hy Vọng trong suốt thời gian qua. Trong tâm tình “Vui Mừng và Hy Vọng”, kính mong cộng đoàn hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho tiến trình phong thánh của ĐHY và cùng lan tỏa sứ điệp “Hy Vọng” rộng khắp giáo hội Công Giáo Việt Nam, đặc biệt cách riêng cho giới trẻ Việt Nam, đó chính là con đường mà Đức Cố Hồng Y đã lựa chọn và kiên trì bước theo trong suốt hành trình cuộc đời Ngài – Đường Hy Vọng.

Nguyện xin ơn Thiên Chúa cùng Mẹ Maria luôn tràn đầy trên Quý vị để luôn sống trong giây phút hiện tại với sứ mạng tông đồ Chúa trao như ĐHY Nguyễn Văn Thuận đã từng viết:

“Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài

Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống

Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp

Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh

Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng

Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng”

Nguồn: FB CLB FX Nguyễn Văn Thuận 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.