Thánh lễ an táng nữ tu Têrêsa nguyễn thị Thanh liên dòng thánh Phalô Hà Nội

Hồi 7 giờ 00 phút thứ Năm ngày 04/10/2018 tại Nguyện đường Sainte Marie Hà Nội 37 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm – TP Hà Nội đã cử hành Thánh lễ An táng Nữ tu Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thanh Liên.

Trước Thánh lễ, thân nhân gia đình cùng các Tu sĩ Dòng Thánh Phaolô Hà Nội đã hiệp lời cầu nguyện và kính cẩn viếng quanh quan tài Nữ tu, ngắm nhìn lại người chị em Têrêsa của mình lần cuối.

Thánh lễ do Đức Cha Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội Lorenxô Chu Văn Minh chủ sự. cùng đồng tế có các Cha trong Giáo hạt Chính tòa Hà Nội.

Hiệp dâng Thánh lễ có thân nhân của Nũ tu ở trong và ngoài nước, các Tu sĩ Dòng Thánh Phaolô Hà Nội, Đà Nẵng, Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội cùng đông đảo bà con Giáo dân trong Giáo hạt Chính tòa.

Thay mặt Cộng đoàn Dân Chúa tham dự Thánh lễ, Cha Bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, Trưởng Ban Tu sĩ Tổng Giáo phận Hà Nội, kiêm Chánh xứ Thái Hà Giuse Trịnh Ngọc Hiên thực hiện nghi thức tiễn biệt Nữ Tu Têrêsa, tiếp sau đó Đức Cha chủ tế, các Cha đồng tế cùng đại diện Dòng Phaolô Hà Nội, Đà Nẵng cùng gia đình kính cẩn rảy nước phép cúi chào tạm biệt trước linh cữu Sơ Têrêsa

Thay mặt Dòng Thánh Phaolô thành Chartres Hà Nội, Sơ Giám Tỉnh, Saint Jean de Marie Trần Thị Anh đã gửi lời cám ơn tới Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tuy ngài không đến hiệp dâng Thánh lễ An táng này nhưng đã hiệp thông cầu nguyện, Cám ơn Đức Cha chủ tế, các Cha đồng tế, các Tu sĩ nam nữ các Dòng cùng Cộng đoàn Dân Chúa tham dự Thánh lễ An táng.
Đặc biệt Sơ Giám Tỉnh cám ơn gia đình Nữ tu đã dâng hiến người con yêu dấu của gia đình cho Dòng Thánh Phaolô và trong những ngày Nữ tu Têrêsa bị bệnh nặng, tuy ở hài ngoại và miền Nam đã về Hà Nội, cùng nhà Dòng chữa bệnh, phục vụ chăm sóc Nữ tu chu đáo.

Nữ Tu Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thanh Liên sinh trưởng tại Hà Nội, hiến dâng đời tu trong Dòng Thánh Phaolô thành Chartres.

Nữ tu Têrêsa đã được Chúa gọi về lúc 06 giờ 00 phút, thứ Ba ngày 02/10/2018 Hưởng thọ 82 tuổi. Tu Dòng 58 năm với 21 năm phục vụ tại vùng núi xa sôi, hẻo lánh trong Tỉnh Dòng Đà Nẵng và 17 năm cuối đời phục vụ tại Tỉnh Dòng Hà Nội.

Thi hài Nữ tu được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ Văn Điển và an táng tại Vườn Thánh Giáo xứ Phùng Khoang, Giáo hạt Chính tòa, Tổng Giáo phận Hà Nội.

Tạ ơn Chúa.
Cám ơn Sơ Tê-rê-sa đã dâng hiến trọn đời mình phục vụ tha nhân làm Sáng Danh Chúa và là tấm gương sáng cho chị em trong Dòng Thánh Phaolô.Việt Nam nói chung và Tỉnh Dòng Hà Nội nói riêng.

Nguyện xin Chúa sớm đón nhận Nữ tu Tê-rê-sa về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.