Thái Hà (03.05.2025) – Đức Giêsu đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”. (Ga 14.6-14)
Sách Công vụ Tông đồ quả quyết rằng: “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ” (Cv 4,12).
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở rằng Đức Giêsu chính là con đường dẫn đến với Chúa Cha, Người thực sự là con đường, là sự thật, và chỉ có Người mới thực sự dẫn chúng ta đến sự sống đích thực. Ở chỗ khác, tác giả cũng đề cập đến Đức Giêsu là sự sống: “Ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại” (Ga 1,4).
Tất cả những bản văn này phản án sự sống trong Đức Giêsu. Vì vậy, khi con người đến với Người là đến với Đấng có sự sống của Chúa Cha, và theo nghĩa này, Đức Giêsu là ocn đường dẫn đến Chúa Cha.
Đây là lời tuyên xưng mà mỗi tín hữu phải xác tín trong suốt chặng đường bước theo Đức Giêsu. Trong một thế giới đa nguyên về tôn giáo, lời chứng này làm cho chúng ta vững tin hơn khi đặt niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng đã đến thế gian để ban ơn cứu độ cho những ai tin vào Người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con sống trong ơn nghĩa với Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…