Thái Hà (10.05.2025) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: “Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì” (Ga 6,51.60-69).
Trong tác phẩm Đức Giêsu ở Nazareth, Đức Giáo Hoàng Benêđicto XVI đã viết rằng: Phép Thánh Thể là cuộc gặp gỡ giữa con người và Thiên Chúa. Qua đó Thiên Chúa trao ban chính bản thân mình cho chúng ta, để chúng ta được trở nên “Thần khí”, nếu chúng ta ở trong Người và bước đi cùng Người.
Trình thuật về Bánh Trường Sinh trong Tin Mừng Gioan kết thúc bằng một cuộc tranh luận lớn: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt của ông ta được?” Đối với nhiều người thì đó quả là những lời khó nghe, và nhiều môn đệ khác cũng đã rời bỏ Đức Giêsu vù không thể chấp nhận điều ngày.
Đón nhận Thần Lương của Đức Giêsu còn được thể hiện qua việc chúng ta thông phần vào đời sống mới nơi Thiên Chúa. Thánh Phaolô viết rằng: Ađam đầu tiên được trao cho một hồn sống động. Ađam cuối cùng là Thần Khí ban sự sống. Chúng ta được mời gọi để kết hiệp cuộc đời mình với hy tế Thập giá và được biến đổi nhờ Thập giá của Đức Giêsu Kitô.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con được thêm lòng mộ mến Bí tích Thánh Thể và khát khao được kết hiệp mật thiết với Chúa. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…