Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh: Kết hiệp với Chúa Giêsu

Thái Hà (23.05.2020) – Anh em xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. (Ga 16,23b-28)

(Ảnh internet)

Mọi công thức cầu nguyện của Hội Thánh Công giáo thường được kết thúc bằng “Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa và là Chúa chúng con. Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thủa muôn đời”.

Đức Giêsu, trong bài Tin Mừng, đã chỉ cho các môn đệ bí quyết để lời cầu xin của các ông được Chúa Cha đón nhận là “xin nhân danh Thầy”. Người còn cho các ông biết rằng: “Không phải Thầy sẽ cầu xin cho anh em, CHính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy tù Chúa Cha mà đến”

Như vậy, các môn đệ cần phải có hai tâm tình với Chúa Giêsu là tin và yêu. Với hai tâm tình này, các ông cầu xin nhân danh Người, và chắc chắn, Chúa Cha sẽ nhận lời, bởi vì các ông là môn đệ sống kết hiệp mật thiết với Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết cầu nguyện nhân danh Ngài với lòng tin tưởng và yêu mến. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.