Thái Hà (06.06.2025) – Đức Giêsu đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy”. (Ga 21,20-25)
Publilius Syrus nói: “Không ai biết mình có thể làm gì nếu không bắt tay làm”.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu quở trách Phêrô, bởi lẽ ông không nên quá lo lắng về những việc khác, chỉ có một điều ông cần quan tâm là “hãy theo Thầy”. Nhiệm vụ của Phêrô là đi theo Đức Giêsu để sống, nghe và thấy những công việc của Người. Và cuối cùng, người trao cho Phêrô nhiệm vụ chăn dắt đàn chiên của người. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi trách nhiệm và dám đương đầu với khó khăn.
Lời kêu gọi “hãy theo Thầy”, xét cho cùng là căn tính đời sống của người Kitô hữu, Đức Giêsu trao cho mỗi người một nhiệm vụ theo khả năng riêng của mỗi người. Theo Thầy Giêsu là họa theo nếp sống của Thầy mà tất cả được ghi chép trong Kinh Thánh. Chúng ta không hành động để tôn vinh bản thân và không bao giờ so sánh với những người khác, nhưng cốt là để tôn vinh Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con trung thành bước theo con đường mà Ngài đã chỉ ra cho chúng con. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…