Thứ Bảy Tuần X Thường Niên: Chân thật trong lời nói

Thái Hà (14.06.2025) – “Hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ”. (Mt 5,33-37)

Trong Hán văn, khi chiết tự chữ Thệ (誓 – thề hứa) thuộc bộ ngôn (言 – lời nói); ta nhận thấy phía bên trên là bộ Thủ (部首 – bộ tự) và bộ Cân (斤 – trọng lượng). Vậy Thệ (thề hứa) muốn ám chỉ lời nói có trọng lượng không thay đổi; lời nói đáng tin, không sai, không trật.

Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta phải biết tôn trọng sự thật trong lời nói cũng như trong hành động. Bởi vì, con người là hình ảnh của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là Đấng chân thật, cho nên thuộc tính cơ bản nhất của con người cũng phải là chân thật.

Sống giữa một xã hội đầy rẫy sự dối trá, lừa lọc. Người Kitô hữu, ngoài mang trong mình bản chất của sự thật còn được mời gọi là chứng nhân của Tin Mừng, do vậy, trung thực trong lời nói đóng góp một phần  không nhỏ trong việc làm sáng tỏ bản sắc của môn đệ Chúa Kitô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Ngài là nguồn gốc và nền tảng mọi sự thật, xin cho chúng con biết sống thật thà và khiêm tốn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…