Thứ Bảy Tuần X Thường Niên: Nói có – nói không

Thái Hà (15.06.2019) – Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. (MT 5,33-37)

“Có” nói “có”, “không” nói “không” (Ảnh Internet)

Theo tổng cục hải quan, một chiếc khăn lụa Trung Quốc nhập về giá trung bình là 28.000đ (năm 2017). Một công ty chuyên bán hàng tơ lụa nhập những khăn lụa “Make in China” vào. Sau đó chúng được bán với giá trung bình từ sáu, bảy trăm ngàn đến hàng triệu đồng. Hành vi gian dối này diễn ra suốt gần 30 năm.

Trong một xã hội mà cái giả và cái thật ngày càng trở nên khó phân biệt, biên giới của lời sự thật và gian dối ngày càng mong manh. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy chúng ta phải biết nói năng và hành động theo chân lý. Người tín hữu được mời gọi sống đúng với lương tâm của mình là “có thì phải nói có”, “không thì phải nói không”.

Bất cứ sự gian dối nào rồi cũng sẽ bị bại lộ. Con người sẽ phải gánh chịu hậu quả về những việc mình làm. Cho dù có thể không bị phát hiện ở đời này, thì con người cũng phải trả lẽ trước mặt Chúa, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm thực thi sự công chính, dù phải chịu đau khổ, thiệt thòi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.